Vé tàu ế ẩm, hàng không giảm giá

author 08:22 26/12/2013

(VietQ.vn) - Cách tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 còn khoảng 1 tháng nữa, vé tàu hỏa ế ẩm, còn tồn số lượng lớn còn các hãng hàng không đua nhau giảm giá vé bay dịp tết.

Hàng không giảm giá vé dịp Tết

Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa mở chương trình ưu đãi Tết Giáp Ngọ 2014, với hàng loạt đường bay nội địa giá chỉ từ 339.000 đồng.

Theo đó, chặng Buôn Mê Thuột/ Nha Trang/ Phú Quốc/ Pleiku - TP.HCM có giá khứ hồi là 339.000 đồng; Đà Nẵng/ Huế/ Quy Nhơn - TP.HCM giá khứ hồi là 559.000 đồng; Hà Nội/ Vinh/ Hải Phòng - TP.HCM giá khứ hồi là 799.000 đồng.

Giảm sốc giá vé máy bay đi dịp tết Giáp Ngọ 2014

Giảm sốc giá vé máy bay đi dịp tết Giáp Ngọ 2014. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Vietnam Airlines, các chặng khuyến mại trên được xuất vé bắt đầu từ ngày 8/10 - 31/12/2013. Ngày khởi hành, đến TP.HCM là 25/1/2014 - 30/1/2014, còn từ TP.HCM là 3/2/2014 - 10/2/2014. Thêm nữa, giá vé khuyến mại trên chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Ngoài chương trình trên, Vietnam Airlines cũng chính thức thông báo khai thác đường bay quốc tế mới Vinh - Viêng Chăn (Lào) từ ngày 12/1/2014. Theo đó, đường bay giữa Vinh - Viêng Chăn được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 và chủ Nhật bằng máy bay ATR - 72. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ thành phố Vinh lúc 8h40 và từ Viêng Chăn lúc 10h40 (giờ địa phương) với thời gian bay hơn 1 tiếng.

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines sẽ triển khai mức giá ưu đãi cho hành trình khứ hồi Vinh - Viêng Chăn là 825.000 đồng (tương đương 39 USD), giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, và phụ thu). Vé xuất tại thị trường Việt Nam từ nay đến 23/2/2014, cho các hành trình khởi hành từ 12/1/2014 đến hết 31/3/2014.

Ế vé tầu hỏa số lượng lớn

Ga Sài Gòn cho biết, số chỗ tàu còn tính đến 16 giờ ngày 21.10 đối với tàu số chẵn (từ TP.HCM đi Hà Nội) trước tết là 33.312 chỗ (chủ yếu đi các ga Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội); tàu số lẻ (từ Hà Nội đi TP.HCM) sau tết còn 11.047 chỗ (chủ yếu đi các ga từ Thanh Hóa trở vào).

Nhu cầu đi lại vào dịp tết bằng tầu hỏa năm nào cũng cao

Nhu cầu đi lại vào dịp tết bằng tầu hỏa năm nào cũng cao. Ảnh minh họa

Nguyên nhân tồn là do số người nhắn tin SMS lấy số thứ tự nhưng sau đó không đến ga mua vé, chiếm khoảng 1/3 lượng người lấy số. Do vậy, từ ngày 17.10 vừa qua, nhà ga đã bán vé theo số thứ tự cộng dồn thêm cho những ngày hôm sau.

Kể từ 8 giờ ngày 22.10, ga Sài Gòn sẽ tiếp tục cấp số thứ tự mua vé tàu tết bổ sung qua tin nhắn SMS cho đến khi hết số thứ tự của ngày 31.10. Tính đến ngày 21.10, tổng số phiếu đặt chỗ qua mạng là 28.794 phiếu, với 41.1233 chỗ đã được đặt, trong đó tàu số chẵn (chiều TP.HCM - Hà Nội) là 28.597 chỗ. 

Được biết, nhà ga mở bán 24/24 giờ đối với vé tàu của giai đoạn đi tàu trước ngày 19.1.2014 (hành khách lấy số thứ tự chờ mua vé trực tiếp tại ga); giai đoạn cao điểm tết (từ ngày 20 - 29.1.2014 chiều ra và từ 3 - 15.2.2014 chiều vào) sẽ được mở cửa bán vé từ 7 - 17 giờ hằng ngày.

Hành khách có thể đến ga lấy số thứ tự mua vé hoặc nhắn tin đến tổng đài 8205 để được cấp số thứ tự giao dịch mua vé. Ngoài ra hành khách có thể liên hệ mua vé qua các đại lý bán vé tàu hỏa, mua qua điện thoại để được nhân viên nhà ga mang vé đến nhà không thu phí trong vòng 7 km.

Theo kế hoạch, năm nay Ga Sài Gòn sẽ bán 148.000 vé tàu tết. Đối với vé tàu tết diện đăng ký mua tập thể, hành khách phải mua, trả tiền trước gần 4 tháng. Hàng ngàn tỷ đồng tiền bán vé thu trước của hành khách sẽ mang lại cho Ga Sài Gòn nguồn vốn lớn phục vụ kinh doanh, nếu chỉ gửi vào ngân hàng lấy lãi cũng sẽ đem lại lợi nhuận không nhỏ.

Nguyễn Nam (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang