Vé xe tết: "Sốt" vé xe chất lượng cao

author 08:41 12/01/2013

Số lượng hành khách tại các Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông - TPHCM đều tăng, mức phụ thu từ 20% - 60% tùy thời điểm

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết sáng 12-1, nơi đây bắt đầu bán vé trước trên 13 tuyến miền Trung và miền Bắc cho hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Trước đó, nhiều doanh nghiệp vận tải đã bán vé cho người dân nhằm tránh tình trạng dồn ứ khách, gây quá tải cho bến xe.

Chuộng xe chất lượng cao
 
Đối với các hãng xe ủy thác, Bến xe Miền Đông sẽ bán vé từ ngày 12-1 đến hết  5-2 (mùng 1 đến hết 25 tháng chạp) cho khách đi từ ngày 3 đến 7-2 (ngày 23 đến 27 tháng chạp) tại quầy số 13 và 14, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Giá vé sẽ ở mức thấp nhất, lượng bán ra không giới hạn và người dân muốn mua bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, do phần lớn hành khách đã mua vé của các hãng xe tư nhân chất lượng cao nên lượng vé bán ra của các hãng xe ủy thác không nhiều.
Chen chân mua vé xe về tết
Chen chân mua vé xe về tết
 
Theo dự báo của Bến xe Miền Đông, lượng hành khách qua bến xe này trong dịp Tết Nguyên đán 2013 tăng khoảng 2% so với năm trước, ước đạt gần 400.000 người, tập trung chủ yếu vào các ngày 24, 25, 26 và 27 âm lịch. Các tuyến được dự báo có lượng hành khách tăng cao gồm: TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Quảng Ngãi, TPHCM - Đắk Lắk... “Mỗi năm, Bến xe Miền Đông huy động khoảng 500 xe tăng cường vào dịp Tết” - ông Hải cho biết.
 
Rước khách theo yêu cầu
 
Dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Nguyên đán 2013 có thể tăng khoảng 5% - 10% so với năm ngoái. Theo Bến xe Miền Tây, dự kiến vào các ngày cao điểm là 7 và 8-2 (ngày 27 và 28 tháng chạp) có thể đạt 61.000 - 63.000 khách/ngày.
 
Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết hiện các hãng xe tư nhân vẫn chưa bán vé Tết vì thông thường chỉ mở bán trước khoảng 15 ngày. Đối với các hãng xe ủy thác, Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé trước từ ngày 21-1 đến 5-2 (mùng 10 đến 25 tháng chạp) cho hành khách đi lẻ và tập thể vào các ngày  từ 1 đến 8-2 (21 đến 28 tháng chạp), từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Ngoài ra, Bến xe Miền Tây còn tổ chức  rước khách theo yêu cầu đối với các trường hợp đặt mua vé tập thể từ 25 người trở lên trong cùng một tuyến đường (liên hệ qua số điện thoại 08 3751 0524 hoặc tại phòng bán vé).
 
Dự kiến ngày 30-1, Bến xe Miền Tây sẽ niêm yết mức giá và phụ thu cụ thể trên từng tuyến, tuy nhiên không vượt quá 60%.
 
Đối với các tuyến từ Thừa Thiên - Huế trở ra các địa phương phía Bắc, phụ thu 20% từ ngày 26 đến 29-1 (ngày 15 đến hết 18 tháng chạp) và từ ngày 10 đến 12-2 (mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán 2013); phụ thu 40% từ ngày 30-1 đến hết 2-2 (ngày 19 đến hết 22 tháng chạp); phụ thu 60% từ ngày 3 đến 9-2 (ngày 23 đến hết 29 tháng chạp).
 
Các tuyến từ Ninh Thuận ra Quảng Nam, Đà Nẵng và các tuyến thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, phụ thu 40% từ ngày 31-1 đến hết 2-2 (ngày 20 đến hết 22 tháng chạp); phụ thu 60% từ ngày 3 đến 9-2 (ngày 23 đến hết 29 tháng chạp); phụ thu 20% từ ngày 10 đến 12-2 (mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán 2013).
 
Các tuyến đi Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, phụ thu 60% từ ngày 3 đến 9-2 (ngày 23 đến hết 29 tháng chạp); phụ thu 20% từ ngày 10 đến 12-2 (mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán 2013)...
 
Các tuyến đi miền Tây phụ thu 40% từ ngày 6 đến hết 11-2 (ngày 26 tháng chạp đến hết mùng 2 Tết Nguyên đán 2013).
 
Theo NLD
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang