Vì sao cá Trung Quốc nhập lậu tràn vào Việt Nam?

author 07:52 05/05/2013

Theo nhận định của trinh sát Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, nhiều loại cá thương phẩm bày bán tại các chợ đầu mối thủy sản trên địa bàn Thủ đô có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 Liên tục bắt cá lậu

Tính từ ngày 25/4 đến 1/5, Đội phòng chống tội phạm (PCTP) trong lĩnh vực Y tế - VSATTP (Đội 6) Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 6 xe ô tô tải vận chuyển hàng tấn cá tầm, cá quả, cá trê, cá chình, cá trắm, ếch từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Xét hỏi chủ các lô hàng này, họ thừa nhận cá, ếch đều có nguồn gốc từ bên kia biên giới, được chở bằng thuyền qua sông Ka Long vào TP. Móng Cái, Quảng Ninh, vận chuyển về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
 
Sau vụ bắt giữ 1,8 tấn cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc, định đưa vào chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai đêm 29/4, trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết, dân buôn “chui” cá từ Trung Quốc về Hà Nội đã điều chỉnh phương thức, thủ đoạn vận chuyển.
 
Cá Tầm bị cảnh sát bắt giữ
“Thay vì chở hàng trong đêm hướng thẳng về chợ cá, các đối tượng xoay sang tập kết hàng ở ngoại thành Hà Nội, chờ đến sáng mới chuyển vào nội thành, nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của cơ quan công an” - Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 cho biết. Tiếp tục rà soát, khoanh vùng các đầu mối buôn cá Trung Quốc vào Việt Nam những ngày qua, trinh sát nhận thấy hàng vẫn dồn dập về Hà Nội.
 
21h ngày 1/5, Đội 6 phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi Cục QLTT Hà Nội “đón lõng” ở Quốc lộ 2 - đoạn qua xã Kim Anh, huyện Sóc Sơn, phát hiện xe ô tô tải BKS 14C-027.84, do lái xe Nguyễn Văn Học (SN 1973), ở Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển, đang dừng đỗ ven đường, nghi vấn chở cá nhập lậu đã tiến hành kiểm tra.
 
Trên thùng xe, cảnh sát phát hiện gần 10.000 con cá trê giống (trọng lượng 208kg), được “nuôi” trong các thùng xốp. Số cá này đều được dân buôn bơm thuốc cho “ngất” suốt quãng đường vận chuyển. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng - anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1987), HKTT ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, khai nhận số cá trê giống trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua ở biên giới tỉnh Quảng Ninh với giá 90.000 đồng/kg.
 
22h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải BKS 16L-0983, do lái xe Nguyễn Văn Đăng (SN 1980), trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng điều khiển, phát hiện trên xe chở 133 con cá quả (trọng lượng 149kg) và 360 con ếch (trọng lượng 72kg). Số hàng trên của Nguyễn Xuân Tư (SN 1982), trú ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
 
Chủ hàng khai nhận toàn bộ số cá, ếch có nguồn gốc từ Trung Quốc, được mua ở khu vực giáp biên, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trên chiếc xe này, cảnh sát còn phát hiện, thu giữ 5.200 tuýp mù tạt Wasabi, 10 thùng bánh khoai môn nhãn hiệu Ying Sia. Mù tạt và khoai đều sản xuất tại Trung Quốc, nhập chui vào Việt Nam không có hóa đơn chứng từ. Đến trưa 2/5, lực lượng công an - QLTT đã tiến hành bàn giao toàn bộ số hàng hóa nói trên cho Công ty môi trường đô thị, tiến hành tiêu hủy theo quy định.
 
Chế tài yếu, khó chặn cá lậu
 
Có khoảng 10 đường dây buôn cá lậu từ Trung Quốc về Hà Nội đã lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan công an. “Các xe cá tập kết, lấy hàng ở địa điểm nào, lộ trình di chuyển ra sao, sử dụng giấy tờ giả loại gì... đều được cơ quan công an theo dõi chặt, tiếp tục bắt giữ trong những ngày tới” - Trung tá Phạm Giang Sơn khẳng định.
 
Theo cơ quan công an, mỗi đường dây cá lậu trung bình 1 tháng đi 10 chuyến. Cá từ bên kia biên giới chủ yếu “đổ” về chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai), trước khi phân phối đi các quận, huyện khác.
 
Không chỉ cá trưởng thành, những đường dây buôn cá trê, cá quả giống đang dần lộ diện. Theo cơ quan công an, dân buôn cá trê giống cho hay, loài cá này rất phàm ăn, lớn nhanh.
 
Cá trê Trung Quốc nuôi 3 tháng trọng lượng có thể đạt 1,5kg; nuôi 1 năm trọng lượng khoảng 6-7kg. Cá trê “giống ngoại” được đánh giá ác hơn trê ta, mồi của chúng là các loại thủy sản nhỏ sống chung hồ.
 
“Giống cá này có được xếp vào loài sinh vật ngoại lai như rùa tai đỏ, tôm hùm đỏ hay không, có tác động xấu đến ngành nông nghiệp, thủy sản trong nước hay không rất cần được các ngành chức năng nghiên cứu, kết luận, đưa ra giải pháp ngăn chặn” - một cán bộ Đội 6 kiến nghị.
 
Theo Trung tá Phạm Giang Sơn, cá nhân có hành vi vận chuyển cá nhập lậu sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng, kèm hình thức tịch thu, tiêu hủy lô hàng.
 
“Mức phạt trên quá nhẹ, không đủ sức răn đe, ngăn chặn các đường dây buôn lậu cá lãi suất cực lớn từ biên giới về Thủ đô” - chỉ huy Đội 6 nhận định.  
 
Thu Hạnh/ANTD
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang