Vì sao cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng mạnh sau nhiều năm ‘chới với’?

author 16:50 06/01/2020

(VietQ.vn) - Giá cổ phiếu của hãng xe điện Mỹ Tesla đã lập kỷ lục mới sau khi hãng tuyên bố đạt mức giao xe lớn chưa từng thấy trong quý IV/2019.

Tesla cho biết, trong quý IV 2019, họ đã cung cấp 112.000 xe hơi ra thị trường, thuộc Model 3 và 19.450 xe thể thao đa dụng (SUV) thuộc dòng Model S/X. Con số trên đã vượt mức dự báo 104.960 xe theo số liệu từ công ty nghiên cứu theo dõi số liệu toàn cầu Refinitiv.

Tính chung, cả năm 2019, nhà sản xuất xe của Thung lũng Silicon đã giao khoảng 367.500 chiếc xe, đạt ngưỡng dưới của mục tiêu giao từ 360.000 - 400.000 xe do họ tự đặt ra cho năm ngoái. Doanh số bán hàng của Tesla đã tăng 50% so với cùng kì năm 2018 và nhiều hơn thành tích của hai năm trước đó cộng lại.

Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục sau khi công bố doanh số quý IV/2019. Ảnh Internet 

Với doanh số kỷ lục trên, cổ phiếu Tesla tăng lên 3%, đạt mức kỷ lục 444,01 USD/cổ phiếu, tăng gấp đôi giá trị kể từ khi đóng cửa vào 3/6 năm ngoái (178,97 USD), mức thấp nhất trong 12 tháng. Với mức giá cổ phiếu hiện tại, vốn hóa thị trường của Tesla đạt xấp xỉ 80 tỷ USD, cao gấp đôi vốn hóa của Ford, một "đại gia" truyền thống của công nghiệp ô tô Mỹ. 

Ngày 31/12/2019, Tesla lần đầu tiên giao 15 chiếc xe Model 3 sedan được sản xuất tại Thượng Hải đến các khách hàng của mình. Giá khởi điểm cho mẫu xe này là 50.000 USD (355.800 Nhân dân tệ).

Đáng chú ý, nhà máy trị giá 2 tỷ USD, nơi sản xuất xe đầu tiên của Tesla đặt bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ, đóng vai trò trung tâm trong tham vọng của hãng về tăng doanh số bán tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới và tránh được mức thuế nhập khẩu cao hơn mà Bắc Kinh áp lên ô tô do Mỹ sản xuất.

Thảo Nguyên (Theo ABC News)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang