Vì sao Công ty cổ phần Thuận Đức bị xử phạt 100 triệu đồng?
Nhà hàng Sao Biển bị phạt 160 triệu đồng sau vụ 99 khách ngộ độc
Vì sao Phó Tổng Giám đốc Everland bị phạt 15 triệu đồng?
Cho người khác mượn thẻ BHYT đi khám bệnh có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
Ngày 08/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 658/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty cổ phần Thuận Đức.
Công ty cổ phần Thuận Đức bị xử phạt 100 triệu đồng
Cụ thể, cuối tháng 10/2019, Thuận Đức phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 15.360.000 cổ phiếu và bà Ngô Thị Kim Dung, Phó TGĐ, đăng ký mua 1.428.000 cổ phiếu. Các lãnh đạo còn có Giám đốc Tài chính Lê Văn Quang cũng đăng ký mua. Ngoài ra còn có 6 nhà đầu tư cá nhân khác. Tổng cộng 9 cá nhân đăng ký mua trong đợt phát hành riêng lẻ này.
Tổng số tiền huy động trong đợt phát hành này sẽ dùng 119 tỷ đồng mua cổ phần của CTCP Thuận Đức Hưng Yên, số còn lại để bổ sung vốn lưu động.
Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Công ty Cổ phần Thuận Đức được thành lập vào ngày 22/01/2007 tại Hưng Yên bởi doanh nhân Nguyễn Đức Cường, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ polypropylene, nổi bật là hạt nhựa tái chế và bao bì PP.
Thu Hà