Vì sao đại gia Trần Đình Long bị ‘bay’ khỏi top người Việt giàu thế giới?

author 11:50 03/12/2018

(VietQ.vn) - Giá cổ phiếu HPG giảm mạnh khiến tỷ phú Trần Đình Long bị loại khỏi danh sách người Việt giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo danh sách mới nhất của Tạp chí Forbes, hiện Việt Nam chỉ còn 3 cái tên trong danh sách những người có tài sản tỷ đô. Đó là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO VietJet Air và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco.

Cái tên thứ 4 của Việt Nam trong danh sách này hồi tháng 3/2018 là ông Trần Đình Long đã biến mất.

vi-sao-dai-gia-tran-dinh-long-bi-bay-khoi-top-nguoi-viet-giau-the-gioi

 Ông Trần Đình Long.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, ông Dương và ông Long là hai tỷ phú mới được liệt kê trong danh sách của Forbes. Thời điểm được công nhận, cả hai có tài sản lần lượt là 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.339 và 1.756 thế giới.

Giá cổ phiếu HPG liên tục lao dốc là lý do khiến tài sản của ông Trần Đình Long bị hao hụt phần nhiều. Thị giá HPG ở phiên giao dịch gần nhất chỉ còn hơn 33.000 đồng, giảm gần 30% so với mức đỉnh hơn 48.000 đồng xác lập đầu tháng 3 - thời điểm ông Long được Forbes công nhận là tỷ phú.

Hiện với việc nắm giữ 534.179.993 cổ phiếu HPG, ông Trần Đình Long có trong tay khối tài sản trên sàn tương ứng là 17.735 tỷ đồng, đứng thứ 3 trong danh sách những người Việt giàu nhất sàn chứng khoán, sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Khởi đầu từ một công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, Hòa Phát lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001).

5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh từ tháng 12/2018(VietQ.vn) - Dưới đây là 5 trường hợp được 100% chi phí khám chữa bệnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Năm 2007, Hòa Phát tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giữ vai trò là công ty mẹ cùng các công ty thành viên và công ty liên kết. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang