Vì sao hàng trăm người dân vây Công an huyện đòi thả người?

author 11:26 07/05/2014

(VietQ.vn) - Ngày 7/5, trao đổi với báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành, cho biết, số đối tượng khiếu kiện đã tự động giải tán, tình hình ổn định, an ninh trật tự đảm bảo tốt, không xảy ra xô xát giữa các lực lượng chức năng với số người đi khiếu kiện.

Trước đó, ngày 24/4/2014, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Nguyễn Công Thức, SN 1979, trú tại khu 5, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ có hành vi cưỡng đoạt 5.000.000 triệu đồng của anh Nguyễn Ngọc Thể, SN 1982 – Giám đốc Công ty TNHH Sông Vàng đang hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông Bứa thuộc địa phận xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng an ninh được triển khai để đảm bảo trật tự trên địa bàn

Công an huyện Tam Nông đã ra  quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Thức về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các văn bản tố tụng trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau khi Thức bị bắt, gia đình Thức đã có đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông cho rằng việc bắt Nguyễn Công Thức là không đúng và Công ty TNHH Sông Vàng khai thác cát làm ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân trong khu vực.

Ngày 05/5/2014, Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã chỉ đạo các ban ngành của huyện: Công an, VKSND, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phòng TN-MT… đến UBND xã Tề Lễ làm việc với chính quyền địa phương, khu hành chính thông báo và giải thích các vấn đề liên quan đến nội dung kiến nghị của nhân dân. Sau khi làm việc xong có khoảng 100 người dân trong xã đã đến bao vây UBND xã, không cho đoàn công tác của huyện rời trụ sở.

Đến 22h cùng ngày, đoàn công tác của huyện đã rời khỏi trụ sở UBND xã Tề Lễ. Riêng đồng chí Đào Diệu Sơn, Phó Trưởng công an huyện Tam Nông bị khoảng 100 người vây giữ, yêu sách đòi công an huyện trả tự do cho đối tượng Thức thì mới cho đồng chí Sơn về.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp công an huyện Tam Nông, các ngành đoàn thể ở huyện tổ chức nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động.

 Đến sáng ngày 6/5/2014, đã triển khai lực lượng, phương tiện đưa đồng chí Đào Diệu Sơn ra khỏi trụ sở UBND xã Tề Lễ an toàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h30’’ ngày 06/5/2014 có khoảng 100 người là người nhà của đối tượng Nguyễn Công Thức và một số người dân ở khu 5, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ kéo đến UBND huyện Tam Nông đưa yêu sách, đòi trả tự do cho đối tượng Thức và xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Sông Vàng.

Công an tỉnh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; thống nhất với Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông với đại diện của người nhà đối tượng Thức đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Sông Vàng tại khu vực xã Tề Lễ.

 Doanh nghiệp hay cát tặc?

Dưới "vỏ bọc" đã được các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ cấp phép, Công ty TNHH Trung Thành đã thả phanh đào cát trên sông Bứa suốt nhiều năm.Khi giấy phép hết hạn, công ty vẫn lén lút đào trộm cát. Và hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp này mới phát lộ.

Chỉ đến khi công ty lộ mặt làm ẩu, không có bãi tập kết, đổ cát bừa bãi làm hỏng hoa màu của người dân cùng những đoàn xe tải chở cát cày nát mặt đê khiến cho người dân địa phương bất bình thì các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ mới thanh kiểm tra Công ty TNHH Trung Thành và "ngã ngửa" khi động đến đâu công ty này sai đến đấy.

Từ ngày 22/8 đến 13/9/2013, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Trong số 8 điều kiện bắt buộc với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Trung Thành mới chỉ có đúng... 2 tiêu chí là: Giấy phép khai thác và dự án được đầu tư phê duyệt.

Trong khi đó, hàng loạt các điều kiện quan trọng khác gồm: Thiết kế mỏ được phê duyệt, tiêu chuẩn giám đốc điều hành mỏ, chấp hành pháp luật vê môi trường, các giải pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xâu dựng công trình..., Công ty TNHH Trung Thành đều không có hoặc thực hiện không đầy đủ.

Đặc biệt, qua thanh kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ còn phát hiện công ty này suốt nhiều năm đào cát mà không hề có bến bãi hợp pháp. Để lách luật, Công ty TNHH Trung Thành lại thuê sử dụng đất thổ cư của các hộ gia đình trong khu vực làm cửa hàng, kho bãi mà không hề được cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương chấp thuận.

Việc quy hoạch bến bãi cho khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng là điều kiện bắt buộc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tại xã Tề Lỗ, không chỉ có Công ty TNHH Trung Thành mà cả Công ty TNHH Sông Vàng cũng không có bến bãi nhưng vẫn hoạt động.

Trước hàng loạt những sai phạm của doanh nghiệp này, ngày 10/9, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ  đã lập biên bản kết luận những sai phạm của Công ty TNHH Trung Thành yêu cầu công ty này phải tạm dừng để hoàn tất các thủ tục pháp lý. Trước sự việc, cùng với đại diện Sở Xây Dựng, UBND huyện Tam Nông, UBND xã Tề Lễ, ông Đỗ Mạnh Tình - Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành cũng đã thừa nhận và ký vào biên bản.

Tuy nhiên, điều đáng nói là yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ xem ra quá muộn mằn. Bởi cũng chỉ đến ngày 24/9 thì giấy phép khai thác cát lòng sông Bứa của UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho công ty TNHH Trung Thành cũng đã hết hạn. Điều đó có nghĩa trong suốt nhiều năm, công ty này đã được chính các cấp có thẩm quyền tỉnh Phú Thọ "bao bọc" để "ngụy trang" đi tất cả các sai phạm của mình.

Vụ việc lùm xum tưởng đã tạm lắng xuống. Vậy mà, qua ngày 24/9, Công ty TNHH Trung Thành vẫn còn ngang nhiên mang tàu cuốc ra đào cát trên sông Bứa. Và lần này, khi tấm "bùa hộ mệnh" là giấy phép đã hết hạn thì doanh nghiệp này đã "lộ mặt" là cát tặc.

 

 

 Minh Thư

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang