Vì sao hơn 1.000 người bị kẹt ở đảo Lý Sơn?

author 16:04 16/02/2016

(VietQ.vn) - Hơn 1.000 hành khách ra đảo Lý Sơn tham dự giải đua thuyền tứ linh truyền thống đã bị kẹt lại trên đảo.

Theo đó, sáng 16/2, hơn 1.000 hành khách ra đảo Lý Sơn tham dự giải đua thuyền tứ linh truyền thống đã bị kẹt lại trên đảo. Nguyên nhân do biển động mạnh.

Hơn 1.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn vì gió to sóng mạnh trên biển

Hơn 1.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn, chưa về được đất liền vì gió to sóng mạnh trên biển

Trước đó, theo kế hoạch, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hôm qua (15/2), Ban quản lý Cảng Lý Sơn điều động 5 chuyến tàu cao tốc đưa hành khách trở về đất liền. Tuy nhiên, do biển động mạnh nên cơ quan chức năng đã cấm tất cả các phương tiện ra khơi bao gồm cả tàu cá và tàu kinh doanh vận tải.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban quản lý Cảng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, ngày 15.2, Ban quản lý đã bán trên 1.500 vé cho khách để vào đất liền, tuy nhiên đến 11 giờ 30, gió mạnh thổi về, biển động dữ dội, các tàu chở khách không thể xuất bến. Do vậy chỉ có khoảng 500 khách đi vào được đất liền, số còn lại bị kẹt tại đảo Lý Sơn. Ban quản lý Cảng thông báo cho hành khách nếu không đi thì trả vé lại để bà con yên tâm. Khi nào thời tiết ổn định tiếp tục bán vé để bà con đi vào đất liền.

Được biết, từ ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Thân đến nay, đã có khoảng gần 4.000 khách du lịch du xuân đảo Lý Sơn, do vậy việc đi lại của tuyến giao thông nối đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ luôn trong tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Đức Nam, một khách du lịch ra đảo Lý Sơn du xuân từ ngày 13.2 (mồng 6 Tết) cho biết, anh bị lỡ chuyến tàu đầu tiên vào sáng ngày 15.2, vì muốn xem lễ hội đua thuyền của người dân trên đảo.

Trong khi đó, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu khi 15h30 chiều nay (16/2), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa phát tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Cụ thể, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (17/2), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau vẫn còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Gió to, sóng lớn không chỉ làm hơn 1.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn mà còn ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền nhiều tỉnh miền Trung. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, vào hồi 14h ngày 15/2, tàu cá NA 90509TS của ông Nguyễn Văn Toán trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai bị sóng đánh, nước tràn vào gây hỏng máy. Địa điểm xảy ra tại tọa độ 18o32’ Vĩ độ Bắc, 107o05’ Kinh độ Đông, cách cửa Sót 75 hải lý. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên; tàu thả neo và có nguy cơ bị chìm do gió mạnh cấp 6-7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động tàu CN09 BP06.19.01 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến đêm ngày 15/2 đã tiếp cận tàu nêu trên và đang lai dắt vào đất liền.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang