Vì sao MGM rút khỏi dự án “tỷ đô” Hồ Tràm?

author 10:31 11/03/2013

(VietQ.vn) - Theo một thông báo của Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm (ACDL), chủ đầu tư dự án Tổ hợp du lịch Hồ Tràm Strip, dự án "có casino" từng thu hút rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Vì sao MGM lại quyết định rút khỏi dự án hấp dẫn này?

Theo thông báo này, MGM Resorts International (MGM) sẽ “không còn điều hành khu nghỉ dưỡng này” sau khi đã “thực hiện các dịch vụ tiền khai trương và điều hành quản lý khu nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc cụm tổ hợp du lịch Hồ Tràm Strip do ACDL phát triển tại Việt Nam”.

Trước đó, vào tháng 11/2008, ACDL đã ký kết với MGM thỏa thuận về việc điều hành nói trên và kể từ đó, MGM đã giúp ACDL tuyển dụng và đào tạo 2.000 nhân viên người Việt Nam.

 

“Chúng tôi đã hoàn tất xây dựng giai đoạn một của khu nghỉ dưỡng đầu tiên với 541 phòng năm sao, chín nhà hàng, khu vực giải trí trò chơi có thưởng, trung tâm hội nghị, khu mua sắm, bar và lounge giải trí, trung tâm spa, ba hồ bơi, các tiện nghi thư giãn bãi biển, cùng các dịch vụ giải trí khác”, ông Lloyd Nathan, Tổng Giám đốc điều hành ACDL, cho biết.

Ông Lloyd Nathan cho biết thêm, ACDL đang thi công tòa tháp khách sạn thứ hai cho khu nghỉ dưỡng đầu tiên, với 559 phòng năm sao. Ngoài ra, sân golf 18 lỗ cũng đang trong quá trình xây dựng.

“ACDL hiện đang cân nhắc một thương hiệu mới và phù hợp để điều hành khu nghỉ dưỡng đầu tiên”, thông báo của ACDL có đoạn.

Được biết, Asian Coast Development (Canada) Ltd. (ACDL) là công ty quốc tế chuyên về phát triển, đầu tư và xây dựng các khu nghỉ dưỡng phức hợp. ACDL, thông qua công ty con 100% vốn là Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm, là chủ đầu tư của dự án Hồ Tràm Strip - quần thể các khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp tọa lạc trên diện tích hơn 164 hecta và một bãi biển hoang sơ trải dài hơn hai km ở Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giai đoạn I của tổng dự án, dự kiến sẽ khai trương năm 2013, là khu nghỉ dưỡng phức hợp quy mô lớn và khi hoàn thiện sẽ gồm một khách sạn hai tòa tháp với 1.100 phòng 5 sao. Đây sẽ là bước khởi đầu cho dự án tổ hợp du lịch phức hợp lớn nhất tại Việt Nam.

Dự án Hồ Tràm Strip có tổng số vốn đăng ký của dự án hơn 4 tỷ USD trong vòng 10 năm, trong đó giai đoạn 1 với tổng chi phí gần 500 triệu USD. Theo kế hoạch đến năm 2020, sau khi hoàn thiện toàn bộ dự án sẽ có 9.000 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 180 bàn chia bài, 2.000 máy trò chơi điện tử, các sân golf, vui chơi giải trí...

Minh Long

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang