Thái Bình hút được vốn 'khủng' hơn 25 nghìn tỷ trong 1 ngày

authorĐỗ Thu Thoan 06:00 10/04/2017

(VietQ.vn) - Chỉ trong sáng 8/4, đã có 33 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 25.658 tỷ đồng đầu tư vào Thái Bình, chủ yếu để sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng cao, nuôi trồng thủy hải sản.

Theo đó, Vnexpress cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình vừa được tổ chức với sự tham dự, chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bộ, ngành và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND Thái Bình đã trao các quyết định cho 33 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến 25.658 tỷ đồng với 7.127ha diện tích đất thuê, chủ yếu để sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng cao, nuôi trồng thủy hải sản…

vi-sao-thai-binh-hut-duoc-von-khung-trong-1-ngay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Thái Bình luôn có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp và cần phát huy những thế mạnh đó. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng, để thành công trong nông nghiệp cần sự hiện diện, liên kết của 5 nhà: Nhà nước, nhà đầu tư, nhà nông, nhà khoa học và nhà băng. Vai trò của 5 nhà đều quan trọng như nhau, nhưng nhà doanh nghiệp đi đầu trong việc đưa nông nghiệp sản xuất hàng hóa hội nhập kinh tế thị trường thế giới và Việt Nam.

Dân trí cho biết thêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thái Bình cần phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong khơi nguồn cho những đổi mới trong phát triển; là tỉnh trù phú, giàu có dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp dịch vụ phục vụ nông nghiệp...

Thủ tướng cho rằng Thái Bình có sẵn các điều kiện để hiện thực hóa tầm nhìn này như có trình độ thâm canh cao, hạ tầng nông nghiệp cơ bản, có 200 xã nông thôn mới, có 91 dự án với tổng vốn 3.000 tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, gần các trung tâm tiêu thụ lớn…

Theo Thủ tướng, tỉnh cần mở rộng không gian phát triển hướng ra biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong đó đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản là 1 trong những trụ cột quan trọng.

Cũng theo Dân trí, các nhà đầu tư có trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Thống nhất quan điểm 3 bên (nhà đầu tư, nhà nước và người dân) cùng thắng trong hoạt động kinh doanh

Về phía Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tập trung làm thể chế, pháp luật, cải cách hành chính tốt hơn trong phạm vi quốc gia. Thủ tướng khẳng định Chính phủ tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giữ môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giữ môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang