Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống hàng kém chất lượng và hàng giả

author 11:35 15/12/2015

(VietQ.vn) - Sáng nay 15/12, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có có buổi làm việc với Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nhóm lãnh đạo Chống xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái toàn quốc thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc, ông Mã Ơn Trung.

tăng cường hợp tác chống xâm phạm sở hứu trí tuệ và hàng giả Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh làm việc cùng đoàn đại biểu Trung Quốc 

Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, nâng cao chất lượng hàng hóa từ Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Mã Ơn Trung - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nhóm lãnh đạo Chống xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái toàn quốc thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc đã sang thăm Việt Nam để triển khai công tác chống xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái về hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN Việt Nam đã tham gia tiếp đoàn.

Hai bên đã trao đổi cho nhau thông tin tổng quát về hoạt động của hai quốc gia trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ông Mã Ơn Trung cũng chia sẻ  tình hình hàng hóa của Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam, theo đó các thông tin về chính sách và biện pháp để đảm bảo chất lượng hàng hóa trong nước trong quá trình sản xuất, phân phối lưu thông; Những quy định và biện pháp kiểm tra và kiểm dịnh hàng hóa nhập khẩu cũng được  đại diện Trung Quốc đề cập.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Trần Văn Vinh cũng cho biết tình trạng chất lượng hàng hóa cùng những biện pháp xử lý, xử phạt hành vi  sản xuất, tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường Việt Nam. 

Đề cập đến sự hợp tác trong lĩnh vực chống hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, ông Trần Văn Vinh bày tỏ  mong muốn hai bên thiết lập mối quan hệ tăng cường hợp tác. Cụ thể là xây dựng đường dây nóng để trao đổi thông tin về hàng hóa hai nước, đặc biệt là những hàng hóa có nguy cơ bị làm giả, kém chất lượng để có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên thị trường mỗi nước.

Ông Vinh cũng hy vọng thông qua buổi làm việc với Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nhóm lãnh đạo Chống xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái Toàn quốc thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc, sẽ sớm có sự ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên để sớm đẩy mạnh sự phối hợp trong lĩnh vực này.

Ông Mã Ơn Trung đồng tình với quan điểm  thiết lập mối quan hệ tăng cường hợp tác  giữa hai nước và cũng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ được thực hiện trong tương lai gần.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang