Việt Nam – Séc: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

author 15:46 17/04/2019

(VietQ.vn) - Sự hợp tác giữa Việt Nam và Séc trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng vừa được đánh dấu bằng sự kiện ký kết giữa lãnh đạo cơ quan hai nước.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Séc, ngày 17/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Chủ tịch Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Séc (UNMZ) thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Việt Nam – Séc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh và Chủ tịch Viktor Pokorný ký Bản ghi nhớ  (MOU) về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

Về phía lãnh đạo Bộ KH&CN cùng tham dự Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh và Chủ tịch Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Séc, ông Viktor Pokorný đã ký MOU về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Lãnh đạo hai cơ quan tiêu chuẩn hóa hai nước đã trực tiếp trao đổi về việc triển khai MoU này. Hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận, đo lường, thử nghiệm và cũng như đào tạo các chuyên gia, thực hiện nghiên cứu chung trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh tại Séc. 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh trao quà lưu niệm cho Văn phòng UNMZ nhân chuyến thăm và làm việc tại Séc.  

Hiện nay, các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Séc chủ yếu mặt hàng giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may, máy móc thiết bị và đồ gỗ nội thất. Hợp tác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đặc biệt là tiến tới thừa nhận các kết quả thử nghiệm và chứng nhận sẽ mở ra cơ hội và tạo thuận lợi thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Đề nghị Singapore đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo với Việt Nam(VietQ.vn) - Chiều 22/3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần tập trung hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nhất là dành cho giới trẻ.

Tú Quyên (từ Cộng hòa Séc)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang