Vietcombank đồng hành cùng chương trình Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề 'Hoa Lư - Cố đô ngàn năm'

author 06:26 22/04/2021

(VietQ.vn) - Tối ngày 20/4/2021, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Dự lễ khai mạc, về phía lãnh đạo Trung ương, có các đồng chí: Ðinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Ðức Ðam - Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021; 

Về dự lễ khai mạc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung - Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công thương; Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Phó Tổng giám đốc TTX Việt Nam; Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Thừa Thiên Huế; đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021…

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021

Về phía lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2021; Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021- Hoa Lư Ninh Bình; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể. 

Cùng dự Lễ khai mạc, Đại biểu quốc tế có trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước; đại biểu con em quê hương Ninh Bình; các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; chức sắc tôn giáo, dân tộc, các doanh nghiệp… và hàng nghìn người dân, du khách tham dự khai mạc Năm Du lịch Quốc gia- Ninh Bình 2021. 

Về phía Vietcombank, tham dự sự kiện, thừa ủy quyền của Ban lãnh đạo, có ông Đinh Mạnh Tuân - Phó giám đốc phụ trách Vietcombank Ninh Bình; đại diện phòng QHCC - TSC và lãnh đạo, CBNV của một số phòng của Vietcombank Ninh Bình.

Thương hiệu Vietcombank đồng hành cùng lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021

Phát biểu khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định: Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trước du lịch cả nước, cũng là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới; là cơ hội đưa du lịch Ninh Bình phát triển bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử trường tồn của Cố đô Hoa Lư cùng các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng. Ðó cũng là tài sản vô giá của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước, cần có biện pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững; vừa bảo đảm yêu cầu bảo tồn, gìn giữ làm giàu có các giá trị di sản văn hóa cho muôn đời sau… Trong bối cảnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cần phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn trong phát triển du lịch, dịch vụ du lịch...

Một trong nhiều chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu tại lễ khai mạc

Tại buổi lễ, các đại biểu, du khách và nhân dân trong tỉnh đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hoa Lư- Ngàn năm vang mãi" gồm 3 chương, Chương 1: Hoa Lư thủa ấy, Chương 2: Nước non ngàn dặm, Chương 3: Việt Nam - I love You. Có khoảng 500 nghệ sỹ, và nhân dân tham gia biểu diễn bao gồm: 200 Diễn viên chuyên nghiệp Trung ương và Ninh Bình và một số địa phương thuộc các vùng Văn hóa Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, 300 diễn viên không chuyên, 30 người mẫu Áo dài và trẻ em... 

Đây là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của vùng đất lịch sử Cố đô Hoa Lư ngàn năm cũng như những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, của quê hương Ninh Bình. Điểm nhấn của chương trình là những hoạt cảnh để tưởng nhớ công lao to lớn của vua Đinh, phản ánh đậm nét, sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế và lịch sử Việt Nam qua ba triều đại Đinh, tiền Lê, Lý; Các chương trình nghệ thuật diễn xướng mang đậm chất dân gian Miền núi phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam để làm xương sống kết hợp với phần múa chuyên nghiệp, đề cập và tuyên truyền cho Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021. 

Các màn múa phụ họa được dàn dựng trên cơ sở tiết tấu và nội dung âm nhạc. Trình diễn là các diễn viên bản địa và diễn viên múa Trung ương... mang đậm khí thế hào hùng, hào sảng, thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng.

Tiết mục nghệ thuật và màn bắn pháo hoa đặc sắc tại lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật được biểu diễn trên nền màn hình sân khấu tái hiện lại hình ảnh non nước Ninh Bình và các thắng cảnh của Việt Nam theo suốt chiều dài đất nước… Hình ảnh những con thuyền chở du khách xuôi ngược trên những dòng sông tại Tràng An, Tam Cốc, Bích Động…lồng vào đó là thực cảnh các lễ hội văn hóa, địa điểm du lịch nổi tiếng của mọi miền trên toàn quốc. Sau chương trình nghệ thuật là màn chiêm ngưỡng bắn pháo hoa tầm cao. 

Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, luôn hướng tới một ngân hàng xanh, bền vững, đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong nhiều năm qua, Vietcombank đã luôn chung tay, đồng hành cùng các chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc và lan tỏa sâu rộng như: “Xuân quê hương”; “Một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển”; “Hào khí Việt Nam – Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh”; chương trình “Xuân Trường Sa”; chương trình “Vì một Việt Nam xanh”…

Giá trị thương hiệu Vietcombank không chỉ được khẳng định thông qua uy tín của mình trong các hoạt động kinh doanh mà còn thể hiện ở việc luôn mong muốn duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Và bằng việc đồng hành cùng lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Ninh Bình 2021 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”, đã là minh chứng rõ nét nhất, như là lời cam kết của tập thể Ban lãnh đạo và gần 20.000 CBNV Vietcombank trong việc bảo tổn, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Pv

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang