Vietinbank tiếp tục vào top tập đoàn quyền lực nhất thế giới

author 21:09 07/05/2015

(VietQ.vn) - Việt Nam có 3 đại diện là ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và BIDV vinh dự có tên trong danh sách 2.000 tập đoàn lớn và quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000, gồm các công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới. Các tiêu chí để đánh giá là doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường.

Trong danh sách Global 2000 năm nay, Việt Nam có 3 đại diện là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo đó, ngân hàng Vietinbank xếp thứ 1.902, BIDV xếp thứ 1.913 trong khi Vietcombank đứng ở vị trí thứ 1.985.

Theo danh sách của Forbes, tính đến tháng 5, ngân hàng Vietinbank đạt doanh thu 2,26 tỉ USD, tài sản trị giá 31 tỉ USD, lợi nhuận đạt 269,4 triệu USD và có giá trị thị trường là 3 tỉ USD. Trong khi đó, doanh thu tính đến tháng 5 của BIDV và Vietcombank lần lượt là 2,4 tỉ USD và 1,7 tỉ USD.

Ngân hàng Vietinbank cùng với BIDV và Vietcombank là 3 đại diện của Việt Nam trong danh sách của Forbes năm nay

Ngân hàng Vietinbank cùng với BIDV và Vietcombank là 3 đại diện của Việt Nam trong danh sách của Forbes năm nay. Ảnh VnExpress

BIDV có giá trị thị trường ở mức 2,44 tỉ USD, tài sản trị giá 30,4 tỉ USD và lợi nhuận đạt 234 triệu USD, trong khi Vietcombank có giá trị thị trường ở mức 4,4 tỉ USD, tài sản trị giá 27 tỉ USD và lợi nhuận đạt 217 triệu USD.  

Được biết, năm ngoái, Việt Nam có 2 công ty lọt danh sách, là Tổng công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank). Năm 2012 và 2013, VietinBank là đại diện duy nhất với vị trí 1.989 và 1.764.

Năm nay, Global 2000 có sự góp mặt của các công ty từ 61 quốc gia, với tổng doanh thu 39.000 tỷ USD, lợi nhuận 3.000 tỷ USD, tài sản 162.000 tỷ USD và giá trị thị trường 48.000 tỷ USD. Nhờ chứng khoán toàn cầu khởi sắc, thị giá của các công ty tăng 9% so với năm ngoái, mạnh nhất trong 4 tiêu chí được đánh giá.

Đây cũng là năm đầu tiên 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc chiếm 4 vị trí đầu bảng. Đó là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Bank of China. JP Morgan Chase bị đẩy xuống vị trí thứ 6, còn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett vẫn đứng yên ở thứ 5.

Ngân hàng Vietinbank là đại diện duy nhất của Việt Nam thường xuyên có tên trong danh sách Global 2000 của tạp chí Forbes

Ngân hàng Vietinbank là đại diện duy nhất của Việt Nam thường xuyên có tên trong danh sách Global 2000 của tạp chí Forbes. Ảnh Thanh Niên

Danh sách năm nay chứng kiến sự thống trị của các công ty Mỹ và Trung Quốc trong bản đồ kinh doanh toàn cầu. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chia nhau 10 vị trí đầu tiên. Dù vậy, Mỹ vẫn dẫn đầu với tổng số đại diện lên tới gần 580 công ty. Trong khi đó, Trung Quốc đóng góp chưa đầy một nửa số đó với 232. Nhật Bản lần đầu tiên bị đẩy xuống thứ 3 với 218 đại diện. Còn Pháp cũng rời khỏi top 5 để nhường cho Hàn Quốc. Hai quốc gia lần đầu góp mặt trong danh sách là Argentina và Cyprus.

Tính theo châu lục, châu Âu đứng thứ 3 với 486 công ty. Xếp trên là châu Á (691) và Bắc Mỹ (645). Danh sách của Forbes cũng cho thấy ngành tài chính - ngân hàng tiếp tục thống trị với hơn 430 đại diện, dù con số này giảm so với năm ngoái. Theo sau là các công ty dầu khí, xây dựng và điện - nước, báo VnExpress đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang