Vinh danh 34 công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ xuất sắc 2016

author 13:03 11/12/2016

(VietQ.vn) - Trải qua những chọn lựa, đánh giá khắt khe, 34 hồ sơ xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng là công trình sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tối 10/12, tại Quảng trường Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX, năm 2016, tôn vinh 34 công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc, làm lợi cho công ty, đơn vị, cộng đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH-CN; đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; cùng đại diện các bộ, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện cho 34 công trình sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, “Sáng tạo trẻ” đã trở thành hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ, đã có hàng vạn đề tài, sáng kiến, công trình sáng tạo của các bạn đoàn viên, thanh niên được ghi nhận; nhiều sáng kiến, công trình, sản phẩm được áp dụng triển khai vào thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhiều ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực KHCN.

Tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Ảnh BTC

 

Ban Tổ chức “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ chín năm 2016 đã nhận được 219 hồ sơ đề cử của 44 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (trong 219 hồ sơ có 128 là các đề tài, giải pháp sáng tạo, chiếm 58,4%; 39 sản phẩm sáng tạo, chiếm 17,8% và 52 công trình sáng tạo, chiếm 23,7%). Căn cứ quy chế, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng bình chọn và chọn ra 34 hồ sơ tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng.

Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp: 12 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 35,3%); Lĩnh vực công nghệ thông tin: 07 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 20,5 %); Lĩnh vực y tế: 02 đề tài, giải pháp sáng tạo (chiếm 5,9%); Lĩnh vực môi trường: 01 đề tài, giải pháp sáng tạo (chiếm 2.9 %); Lĩnh vực khác: 12 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 35,3%).

Đây là các công trình, sản phẩm đã được ứng dụng vào thực tế lao động, sản xuất, học tập hoặc được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế - xã hội. Các công trình, sản phẩm được tuyên dương lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: xây dựng, công nghiệp, an ninh hàng không, công nghệ thông tin, y tế, môi trường,...

Một số công trình, sản phẩm nổi bật như sản phẩm “Thiết bị giao tiếp thông minh dành cho người khuyết tật MultiGlass” của tác giả Lê Anh Tiến, Kỹ sư công ty VP9 Việt Nam đạt Giải nhất ý tưởng triển lãm sản phẩm công nghệ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2015; Đề tài “Hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn - Ứng phó với biến đổi khí hậu” của tác giả Dương Duy Minh, học sinh trường THPT Lê Anh Xuân đạt Giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016; Dự án “Hỗ trợ du học sinh Việt Nam ở nước ngoài (Student Life Care)” của tác giả Hà Ngọc Anh, người sáng lập và là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Student Life Care.

Đặc biệt là công trình “Nghiên cứu lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 nghìn tấn/năm tại vỉa 11 để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin” do nhóm tác giả năm người, gồm: Đinh Trung Kiên; Phạm Văn Thắng; Đỗ Trung Thành; Trần Trung Hiếu và Phạm Văn Tứ (Đoàn Thanh niên Công ty Than Hà Lầm) đã làm lợi cho công ty khoảng 12 tỷ đồng/năm so với công nghệ truyền thống...

Trao giải nhiều công trình khoa học sáng tạo, tính ứng dụng cao(VietQ.vn) - Các chuyên gia cho biết, nhiều đề tài, công trình khoa học có chất lượng chuyên môn khá tốt, sáng tạo và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Lê Huy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang