Vợ bầu Kiên phản ứng như thế nào trước mức án 30 năm tù của chồng ?

author 06:58 10/06/2014

(VietQ.vn) - HĐXX cũng kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) và em gái ông này trong vụ trốn thuế 25 tỷ đồng.

Sự kiện:

Tin mới nhất trên báo điện tử Zing.vn cho hay: Sau 1 tuần nghị án, ngày 9/6, TAND Hà Nội bước vào phần tuyên án vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Phía trước bàn Hội đồng xét xử là chồng hồ sơ, tài liệu, bút lục toàn bộ vụ án Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) lĩnh mức án cao nhất - tổng cộng 30 năm tù giam cho 4 tội danh truy tố, cùng mức án Viện KSND đề nghị trước đó.


Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên thẫn thờ khi nghe tòa tuyên án chồng. Cũng trong sáng nay, HĐXX kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Đặng Ngọc Lan và Nguyễn Thúy Hương có vai trò giúp sức tích cực cho Nguyễn Đức Kiên trốn thuế 25 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên ngoái nhìn người thân khi bị dẫn giải ra xe chở phạm nhân.

Là 1 trong 2 bị cáo từng được Viện KSND đề nghị mức án treo nhưng sáng 9/6, ông Phạm Trung Cang (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB) đã bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù giam. Còn bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên thường trực HĐQT ACB, nguyên phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) lĩnh 2 năm tù. 

Cũng ở nhóm tội danh Cố ý làm trái, bị cáo Trịnh Kim Quang, (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB lĩnh mức án 4 năm tù giam

Bị cáo Lê Vũ Kỳ (nguyên Phó chủ tịch ACB) nhận 5 năm tù giam, cùng mức án với bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng ACB), thấp hơn 2 năm so với mức đề nghị của VKS.

Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội) lĩnh 5 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lý Xuân Hải là người duy nhất kiên nhẫn đứng nghe tòa tuyên án trong buổi sáng nay. Nguyên Tổng giám đốc ACB lĩnh án 8 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước, thấp hơn mức án 12-14 năm tù so với đề nghị trước đó của Viện KSND.

Báo Dân Trí đưa tin: HĐXX đã công bố 2 quyết định khởi tố, gồm khởi tố vụ án hình sự "Kinh doanh trái phép" tại ACB, Vietbank và vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nhân viên ACB) vì có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như.
Theo HĐXX, căn cứ Điều 13, Điều 100, Điều 104, Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa từ ngày 20/5 đến ngày 2/6 và tài liệu hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu phạm tội Kinh doanh trái phép theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự tại Ngân hàng ACB và Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank).

Trên cơ sở đó, HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Kinh doanh trái phép".

Đồng thời, căn cứ vào Điều 13, Điều 100, Điều 104 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa từ ngày 20/5 đến ngày 2/6 và tài liệu hồ sơ vụ án hình sự thụ lý số 91, HĐXX nhận thấy Huỳnh Thị Bảo Ngọc (Phó phòng quản lý quỹ ACB-PV) có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Thị Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

HĐXX đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

 

Hoàng Anh (tổng hợp)

 

 

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang