Vụ 2 bác sĩ bị chồng sản phụ hành hung: Đề nghị công an vào cuộc

authorHuyền Bùi 15:49 22/02/2018

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ việc 2 bác sĩ bị chồng sản phụ hành hung, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ.

Ngày 21/2 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Người nhà bệnh nhân hành hung 2 bác sỹ, đuổi đánh bảo vệ bệnh viện”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 21/2, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái đã gửi báo cáo nhanh tới Bộ Y tế về vụ việc này. Ngày 22/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn gửi Sở Y tế Yên Bái, đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện;

Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi động viên; Chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái quan tâm điều trị, phục hồi sức khoẻ cho bác sỹ của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

vu-2-bac-si-bi-chong-san-phu-hanh-hung-de-nghi-cong-an-vao-cuoc

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thăm hỏi bác sĩ bị hành hung. Ảnh: Nguồn Báo Yên Bái

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 20/2 (tức mùng 5 Tết), chị Quách Thị Phương Th (25 tuổi, ở Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang mang bầu tuần thứ 40, chuyển dạ, có sẹo mổ cũ nhập viện Sản Nhi Yên Bái. Thai phụ được khám, theo dõi, chỉ định phẫu thuật lấy thai. 11h trưa cùng ngày, thai phụ Th được đưa vào phòng phẫu thuật.

Tuy nhiên, trong quá trình các bác sĩ, kíp trực phẫu thuật cho chị Th, người nhà bệnh nhân (được xác định là chồng bệnh nhân) này đã trèo lên cửa sổ của nhà mổ để chụp ảnh, ghi hình.

Kíp mổ đã phát hiện nhắc nhở yêu cầu người nhà bệnh nhân rời xuống. Tuy nhiên, người nhà không những không chấp hành mà còn phản ứng gay gắt, chửi bới và doạ đánh… không phù hợp với văn hoá giao tiếp ứng xử, trái với các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người bệnh cũng như người nhà người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Dù vậy, nhóm trực vẫn tuân thủ quá trình phẫu thuật tới 11h40 cùng ngày, sản phụ và trẻ sơ sinh ổn định.

Thông tin mới nhất về đàn thiên nga được thả ở hồ Thiền Quang(VietQ.vn) - Sau khi được di chuyển từ Hồ Gươm sang hồ Thiền Quang, đàn thiên nga được bảo vệ bằng cách sáng thả bơi trong hồ, tối lùa vào “tổ” và phân công người trực theo ca.

Ngay sau khi kíp trực ra khỏi khoa phẫu thuật, kíp trực bị người nhà bệnh nhân xông vào hành hung, đánh trọng thương 2 cán bộ y tế, gồm: BS Phạm Hải Ninh (khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và BS Hoàng Đức Trung - khoa Sản.

Vụ tấn công khiến hai BS bị thương vùng đầu, mặt, máu chảy nhiều. Bệnh viện đã gọi bảo vệ bệnh viện đến can thiệp, nhưng lúc đó, người nhà bệnh nhân tiếp tục đuổi đánh cả bảo vệ bệnh viện. Bệnh viện đã kịp thời đưa hai bác sĩ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Tại đây, hai cán bộ y tế đã được cấp cứu kịp thời, khâu phục hồi các vết thương, làm các xét nghiệm cơ bản, điều trị tích cực sau chấn động não. Hiện, hai bác sĩ đã tỉnh táo, tiếp xúc được, tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã điện trực tiếp và gửi văn bản đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khi xảy ra vụ tấn công, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã mời công an phường Minh Tân - TP Yên Bái cùng lực lượng 113 Công an tỉnh đến can thiệp, giải quyết vụ việc theo trình tự và thẩm quyền. Hiện cơ quan công an TP Yên Bái đang điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ngày 21/2 (tức mồng 6 Tết Âm lịch), ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi và động viên hai bác sỹ là Hoàng Đức Trung và Phạm Hải Ninh. Tại đây, ông Tiến yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Sản - Nhi phối hợp với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và các bên liên quan tiến hành điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết dứt điểm vụ việc; tăng cường công tác đảm bảo an ninh tại các bệnh viện, tránh sự cố an ninh đáng tiếc xảy ra.

Minh Trần (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang