Đã có lịch xử lại vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

author 09:28 05/03/2015

(VietQ.vn) - Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên sẽ diễn ra vào ngày 25/3 với 6 cựu sĩ quan công an ra hầu tòa.

Theo những diễn biến mới nhất vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên trên báo Pháp Luật TP. HCM,  ông Nguyễn Phi Đô, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cho biết phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ “Công an dùng nhục hình” ở tỉnh này sẽ diễn ra từ ngày 25/3 do ông Đô làm chủ tọa.

Phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên sẽ diễn ra vào ngày 25/3

Phiên tòa sơ thẩm lần 2 vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên sẽ diễn ra vào ngày 25/3. Ảnh ĐSPL

Phiên tòa do TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm. Khác với phiên tòa trước, phiên tòa xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên lần này sẽ có 6 sĩ quan công an ra hầu tòa. HĐXX do Thẩm phán Nguyễn Phi Đô làm chủ tọa.

Trong khi đó, theo thông tin trên báo Người Lao Động, trong phiên xử sơ thẩm lần 1 (từ ngày 26/3 – 3/4/2014) 5 bị cáo nguyên là sĩ quan công an TP Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên phải ra hầu tòa vì hành vi dùng nhục hình dẫn đến cái chết của nghi can Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Đông Hòa, Phú Yên).

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên ngày 9/7/2014

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên ngày 9/7/2014. Ảnh NLĐ

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, nguyên thiếu úy Công an TP Tuy Hòa, bị truy tố ở khoản 3 về tội dùng nhục hình với mức án tuyên là 5 năm tù giam. Bốn bị cáo còn lại bị truy tố ở khoản 1 tội dùng nhục hình, trong đó tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, trước sức ép và ý kiến từ dư luận cho rằng mức án trên đối với các bị cáo quá nhẹ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để điều tra lại.

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên. Ảnh ĐSPL

Được biết, ngày 21/11/2014, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không thực hiện đầy đủ quy định, thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới làm việc với Ngô Thanh Kiều gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cáo trạng cũng truy tố 5 cựu sĩ quan công an trong vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên cùng tội dùng nhục hình ở khoản 3.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang