Vụ bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng: 'Sốc' lời khai của bảo mẫu, chủ cơ sở mầm non

author 09:32 22/05/2018

(VietQ.vn) - Bảo mẫu trong clip bạo hành dã man trẻ em ở Đà Nẵng, đồng thời là chủ cơ sở mầm non Nhóm trẻ độc lập mẹ Mười thừa nhận hành vi bạo hành của mình.

VTC thông tin, theo lời khai của bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở mầm non Nhóm trẻ độc lập mẹ Mười thì clip bạo hành trên xảy ra vào tháng 4/2018 nhưng đến nay mới bị phát hiện.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, sáng 21/5, trên cộng đồng mạng Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ dã man trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

vu-bao-hanh-tre-em-o-da-nang-soc-loi-khai-cua-bao-mau-chu-co-so-mam-non

 Hình ảnh bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Clip ghi lại hình ảnh một em bé cởi trần nằm trên đất và được một phụ nữ đút ăn. Đứa bé ăn chậm và người phụ nữ này lấy liên tục dùng tay tát mạnh vào miệng.

Có hình ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ dùng 2 tay bóp vào mặt một cháu bé và xách lên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Đình Sơn - trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê - xác nhận có sự việc hành hạ trẻ em như trên.

Sáng cùng ngày, Phòng GD-ĐT quận cũng đã xuống kiểm tra cơ sở này.

Một lãnh đạo UBND quận Thanh Khê cho biết cơ quan chức năng đã yêu cầu đóng cửa cơ sở mầm non trên, đưa trẻ về gia đình.

"Vụ việc đang được điều tra và sẽ có thông báo chính thức" - vị này nói.

Hà Thu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang