Vụ lãnh đạo Yên Bái sát hại: Nhiều thông tin bịa đặt, có tính chất phản động

author 19:03 26/12/2016

(VietQ.vn) - Tướng công an khẳng định, thông tin phát hiện nhiều tỷ đồng trong phòng làm việc của nguyên Bí thư Yên Bái là bịa đặt, có tính chất phản động.

Chiều 26/12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức một cuộc họp nhằm thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái sáng 18/8/2016.

bí thư yên bái bị bắn

(Từ trái sang) – Đối tượng Đỗ Cường Minh; Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường; Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn.

Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc họp nội bộ, còn thông tin chính thức sẽ được công bố vào sáng mai (27/12) tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung Ương diễn ra tại Hà Nội. Ngày mai, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Yên Bái sẽ có mặt để trực tiếp báo cáo về sự việc.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Yên Bái) đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án này. Lý do đình chỉ vì nghi can duy nhất trong vụ án là Đỗ Cường Minh đã chết.

Tướng Chiêu cũng khẳng định, việc các trang mạng đưa thông tin khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng trong phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái là thông tin bịa đặt, có tính chất phản động.

Trước đó, vào sáng 18/8/2016, nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đến trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái và dùng súng K59 (súng cấp cho kiểm lâm) bắn Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường trong phòng làm việc.

Sau đó, Minh đến phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nổ súng tiếp vào ông này. Gây án xong Minh dùng súng tự sát. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, ông Cường và ông Tuấn bị tử vong do vết thương quá nặng, Minh cũng tử vong sau đó.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái sau đó đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Sau hơn 4 tháng điều tra, do nghi phạm duy nhất trong vụ án đã chết, căn cứ vào quy định của Bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

H. NGUYÊN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang