Vụ cảnh sát giao thông bị chém cướp tài sản: Bọn cướp dùng búa, rìu

author 07:33 03/03/2014

Sau khi dùng búa rìu bổ, chém dã man khiến Trung uý CSGT Vũ Thế Thắng ngã gục, những tên cướp đã cướp đi chiếc xe máy Air Blade, bên trong cốp xe có 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, một bộ đàm, còng số 8 và nhiều vật dụng, quân, tư trang khác.

Sáng 2-3, Công an Hải Phòng tổ chức họp báo dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP, để thông báo về quá trình truy bắt các đối tượng đã sử dụng hung khí chém, gây thương tích nặng cho trung uý Vũ Thế Thắng rồi cướp đi cướp xe máy cùng nhiều quân, tư trang khác.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 5 giờ 45 phút ngày 24-2 khi Trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, trú tại Chợ Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), hiện công tác tại Phòng CSGT bộ - sắt Công an TP Hải Phòng, trên đường từ nhà đi làm đến khu vực trước cửa số nhà 3/193 Hồ Sen, Hàng Kênh (quận Lê Chân) thì bị một số đối tượng dùng hung khí bổ, chém dã man vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm, gây chấn thương sọ não khiến người sĩ quan CSGT này gục xuống tại chỗ.

Nhóm đối tượng đã lục soát, cướp đi một xe máy Honda Air Blade BKS 15 B1 - 800.08. Trong cốp chiếc xe máy có 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su, 1 bộ đàm và nhiều vật dụng, quân tư trang khác.

Đối tượng Sơn

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo lập chuyên án 21G, huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an quận Lê Chân, khẩn trương điều tra làm rõ.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết sau khi xảy ra vụ án, rất nhiều nghi vấn được đặt ra như mâu thuẫn tiền bạc, tình ái, mâu thuẫn làm ăn... Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường, các mối quan hệ của Trung úy Thắng, thấy anh Thắng không có bất kỳ mâu thuẫn nào có thể dẫn đến việc bị truy sát, lực lượng công an tập trung vào điều tra theo hướng đây là một vụ cướp.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày 24-2, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 xe Honda Air Blade mang biển số giả. Sáng 25-2, lực lượng công an lại tiếp tục thu giữ một túi du lịch bên trong có 1 bộ đàm, khóa còng số 8, 1 bao da đựng súng… là tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1953, trú tại Tô Hiệu, Lê Chân), tuy nhiên lúc này Sơn “Liên Xô” đã nhanh chân bỏ trốn. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một búa rìu là công cụ đối tượng sử dụng để gây án.

Sau quá trình xác minh, nghi can chính được xác định có hành vi dùng rìu chém Trung úy Vũ Thế Thắng là Vũ Thanh Sơn, tức Sơn “Liên Xô”.

Tiếp đó, ngày 27-4, Công an Hải Phòng tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân (1988, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) nhưng Xuân đã kịp bỏ trốn.

Sau nhiều ngày ráo riết tập trung vây bắt các đối tượng, đến 17 giờ 25 phút, ngày 1-3, lực lượng của Ban chuyên án đã bắt được Sơn “Liên Xô”, khi hắn đang lẩn trốn tại số nhà 43 ngách 25 ngõ 199 Tô Hiệu.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Sơn “Liên Xô” đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Vũ Thanh Sơn từng có 5 tiền án về các tội cướp, trộm cắp tài sản, có thâm niên ở tù... 30 năm, nghiện ma túy nặng. Mới ra tù, Sơn tiếp tục lao vào hút chích và để có tiền hút chích, hắn cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an Hải Phòng tập trung điều tra mở rộng án, truy bắt các đối tượng tham gia, trong đó có Nguyễn Văn Xuân.

Trong khi đó, sau khi được phẫu thuật, Trung úy Vũ Thế Thắng đã qua cơn nguy kịch song đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Trọng Đức

NLD

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang