Vụ chạy công chức: Xem xét kỉ luật hàng loạt hiệu trưởng

author 09:12 03/01/2013

(VietQ.vn) – Ông Nguyễn Quyết Chiến (Chủ tịch huyện Ứng Hòa) cho PV Chất lượng Việt Nam biết, Trưởng phòng giáo dục Đỗ Ngọc Anh đã có đơn xin thôi làm huyện ủy viên.

Chiều qua, 2/1, sau khi họp Hội đồng kỷ luật,  UBND huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ kỷ luật hàng loạt lãnh đạo và hiệu trưởng.

Vụ tiêu cực trong thi công chức giáo viên ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang được kiếm tra, làm rõ. Cơ bản bước đầu huyện Ứng Hòa xác định, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên này có hiện tượng nâng điểm, nể nang nhau.

Đỗ Ngọc Anh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị giáng chức xuống phó phòng. Ảnh: http://unghoa.edu.vn.
Đỗ Ngọc Anh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị giáng chức xuống phó phòng. Ảnh: http://unghoa.edu.vn.

Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cũng phải nghiêm túc kiểm điểm.

UBND huyện Ứng Hòa cho biết, có thể sẽ giáng chức một Trưởng phòng giáo dục xuống phó phòng, điều chuyển một Trưởng phòng Nội vụ. Ông Nguyễn Quyết Chiến (Chủ tịch huyện Ứng Hòa) cho PV Chất lượng Việt Nam biết, Trưởng phòng giáo dục Đỗ Ngọc Anh đã có đơn xin thôi làm huyện ủy viên.

Hàng loạt các hiệu trưởng các trường phổ thông trong huyện sẽ bị xem xét kỷ luật như, tiểu học Kim Đường, Lũng Lô, Cao Thành…

Hàng loạt lãnh đạo phòng Giáo dục, phòng Nội vụ cũng bị xem xét kỷ luật.

Hiện nay, vụ việc cũng đã được cơ quan kiểm tra của Thành ủy Hà Nội xem xét, làm việc.

Minh Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang