Vụ cháy nhà máy thép Hòa Phát: Hé lộ nguyên nhân khiến 3 công nhân tử vong

authorHòa Lê 16:31 08/05/2018

(VietQ.vn) - Nguyên nhân bước đầu khiến 3 công nhân tử vong trong vụ cháy nhà máy thép Hòa Phát là do xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy.

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát cho biết, nguyên nhân bước đầu của vụ việc là do lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát  (Huyện Kinh Môn, Hải Dương) đang trong trong quá trình dừng để sửa chữa, nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018. Trong quá trình sửa chữa, ngày 7/5, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy khiến bốn công nhân bị bỏng.

Vụ cháy nhà máy thép tại Hải Dương: 3 công nhân đã tử vong

 Vụ cháy nhà máy thép tại Hải Dương khiến 3 công nhân tử vong. Ảnh: Nghi Trần

Báo Lao Động đưa tin, vào sáng ngày 8/5, trao đổi với báo chí, ông Vũ Doãn Quang – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương - cho biết, tính đến sáng nay, 3 trong 4 nạn nhân vụ tai nạn lao động tại nhà máy thép Hòa Phát, đã tử vong.

Theo ông Quang, ngay khi xảy ra sự việc, Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường để xác minh, làm rõ.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, sở sẽ có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động này để gửi Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh Hải Dương.

Đâm xe kinh hoàng tại Hà Tĩnh: 14 người thương vong, nhiều người chưa hết bàng hoàng(VietQ.vn) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 14 người thương vong, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Quang cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Xác nhận về số người tử vong với báo chí, đại diện Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - cho biết: Công ty đã tạm ứng trước cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng để lo hậu sự. Còn một người bị thương hiện đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, công ty cũng cử người ở đó chăm sóc và lo toàn bộ chi phí điều trị.

Trước đó, ngày 31/5/2013, xảy ra vụ cháy tại nhà máy luyện thép thuộc khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Trước đó, ngày 31/5/2013, xảy ra vụ cháy tại nhà máy luyện thép thuộc khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương). Ảnh: Tiền Phong 

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2 trong nhà máy luyện thép thuộc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát ở Hải Dương xảy ra sự cố cháy khiến bốn công nhân gồm: Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn) bị bỏng nhiệt.

Ngay khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang