Vụ chìm tàu Hải Thành 26: Đã tìm thấy thi thể 6 thuyền viên

author 20:55 31/03/2017

(VietQ.vn) - Tính đến thời điểm 17h ngày 31/3 đã có 6 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 được tìm thấy và còn 3 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào lúc16h56 lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm 01 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC, tại phòng máy Trưởng, tầng hai, mạn trái. Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyển trưởng Nguyễn Viết Thắng tại hiện trường, thi thể có khả năng là thuyền viên: Phạm Hữu Thực sinh năm 1959, quê quán: Thái Bình, chức danh: máy trưởng.

Vụ chìm tàu Hải Thành 26

Thi thể thuyền viên được đưa lên tàu. (Ảnh: Trung tâm tìm kiếm cứu nạn)

Trước đó, vào lúc15h30 lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm 2 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC. Qua nhận dạng sơ bộ, hai thi thể có khả năng là các thuyền viên Vũ Thế Kiên (sinh năm: 1979, quê quán Thanh Hóa, chức danh: sỹ quan máy) và Nguyễn Trường Đại (sinh năm 1982, quê quán: Thanh Hóa, chức danh: Thủy thủ).

Như vậy, tính đến thời điểm 17h ngày 31/3 đã có 6 thi thể thuyền viên được tìm thấy và còn 3 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào khuya 27/3, tại vùng biển có tọa độ 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông), tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến khu vực vùng biển trên đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm.

Lúc này, tàu tàu Petrolimex 14  đang hoạt động gần đó nhận được tin báo ứng cứu nên đến hiện trường tìm kiếm và cứu sống được thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và anh Hoàng Tiến Khôi. Hiện công tác tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

H.NGUYÊN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang