Vụ công an dùng nhục hình: Đình chỉ công tác phó CA TP Tuy Hòa

author 14:31 14/10/2014

Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, phó Công an TP Tuy Hòa đã để năm cán bộ cấp dưới dùng nhục hình đối với ông Ngô Thanh Kiều khiến ông này tử vong.

Vụ công an dùng nhục hình, đình chỉ công tác, Công an TP Tuy Hòa

Ông Lê Đức Hoàn đến phiên tòa phúc thẩm vụ án “dùng nhục hình” với tư cách nhân chứng

Chiều 13-10, một lãnh đạo Thành ủy Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận Ban thường vụ Thành ủy đã ra quyết định đình chỉ chức vụ ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP Tuy Hòa đối với ông Lê Đức Hoàn - phó trưởng Công an TP Tuy Hòa - trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 8-10.   

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên - cho biết giám đốc Công an Phú Yên cũng ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàn.

Các quyết định đình chỉ chức vụ cấp ủy viên và công tác của ông Hoàn được ban hành theo đề nghị của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mà cơ quan này đã khởi tố đối với ông Hoàn vào ngày 22-9.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, năm 2012, ông Lê Đức Hoàn với chức trách là phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án 312T, đã chỉ đạo cấp dưới đưa Ngô Thanh Kiều về trụ sở Công an TP Tuy Hòa để làm rõ việc Kiều có liên quan đến các vụ trộm cắp.

Do thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra, ông Hoàn đã để năm cán bộ là Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy và Nguyễn Thân Thảo Thành dùng nhục hình đối với ông Kiều, khiến ông này tử vong ngày 13-5-2012.

Hành vi của ông Hoàn có dấu hiệu tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này, sau khi TAND TP Tuy Hòa xét xử sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Phú Yên kháng nghị cấp phúc thẩm đề nghị truy tố năm nguyên sĩ quan công an dùng nhục hình làm chết ông Kiều cùng một điều khoản, xem xét hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Lê Đức Hoàn.

TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm cho rằng quá trình điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm còn nhiều thiết sót mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, nên đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại.

Trước khi khởi tố bị can đối với ông Hoàn, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bổ sung vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Tuổi trẻ

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang