Công an Nghệ An bắn chỉ thiên bắt vụ ma túy lớn: Có sự hỗ trợ của tài xế xe ben

authorXuân Hân 18:46 02/06/2018

(VietQ.vn) - Nhận được yêu cầu hỗ trợ của lực lượng công an, anh T. đã điều khiển xe ben chắn ngang QL8A, chặn đầu xe 2 đối tượng vận chuyển 10kg ma túy.

Quá trình rượt đuổi 2 đối tượng vận chuyển ma túy rất liều lĩnh, lực lượng Công an đã nhờ 1 tài xế xe ben hỗ trợ. Chia sẻ với phóng viên về vụ việc, anh T. tài xế lái xe ben cho biết: “Vào khoảng 9h ngày 1/6, lực lượng công an yêu cầu hỗ trợ, ngay lập tức, tôi điều khiển xe ben chắn ngang QL8A đón lõng các đối tượng tại địa bàn xóm Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Một lúc sau, tôi thấy 1 chiếc xe Fortuner màu trắng chạy rất nhanh, phía sau là xe của lực lượng công an đang truy đuổi. Bị 2 chiếc xe ben chắn ngang đường không thể chạy nên chiếc xe Fortuner màu trắng đã phải dừng lại. Lúc này, lực lượng Công an bao vây, nổ sung bắn chỉ thiên.

Biết không thể chống trả, 2 đối tượng mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm súng nói “chấp nhận thua”. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng”, anh T. kể lại.

Nguyễn Hữu Ngạn (bên trái) và Lê Văn Thắng tại cơ quan điều tra (ảnh antt).

Như thông tin trước đó, Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây ma túy lớn từ Lào đưa về TP Vinh và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Tháng 4/2018, lãnh đạo Công an TP. Vinh đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An lập Chuyên án 418D để triệt phá đường dây ma túy này.

Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, Nguyễn Hữu Ngạn (38 tuổi, trú xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (30 tuổi, trú thị trấn huyện Thanh Chương, Nghệ An) sang khu vực biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), giáp nước bạn Lào để giao dịch ma túy.

Tang vật vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ (ảnh ĐĐK).

Khoảng 9h30 ngày 1/6, khi chiếc xe ôtô lưu thông trên quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hoàng Nam, xã Tây Sơn, Hương Sơn thì lọt vào trận địa phục kích của ban chuyên án. Biết bị lộ, Nguyễn Hữu Ngạn không chịu mở cửa ôtô, lấy khẩu súng đã lên đạn hòng chống trả. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng K54 đã lên đạn, 1 xe ôtô Fortuner, 4 điện thoại di động và hơn 10 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Ngạn, số ma túy trên được mua để đưa vào miền Nam tiêu thụ.

Xuân Hân (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang