Vụ cuộc thi 'Nữ hoàng biển': Cục biểu diễn thắng cuộc

author 07:15 12/09/2014

Hôm qua (11/9), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ Cty Rồng Việt kiện Cục Nghệ thuật biễn diễn (NTBD - Bộ VH-TT&DL) liên quan đến cuộc thi “Nữ hoàng Biển” tổ chức tại Khánh Hòa năm 2013.

Ông Nguyễn Phong Quang (khoanh tay), Giám đốc Cty Rồng Việt gặp gỡ nhà báo sáng 2/6/2013, sau khi cuộc thi Nữ hoàng Biển bị rút giấy phép. Ảnh: Đình QuânÔng Nguyễn Phong Quang (khoanh tay), Giám đốc Cty Rồng Việt gặp gỡ nhà báo sáng 2/6/2013, sau khi cuộc thi Nữ hoàng Biển bị rút giấy phép. Ảnh: Đình Quân

Theo đơn kiện, Rồng Việt đề nghị Tòa buộc Cục phải thu hồi quyết định 215 (ngày 1/6/2013) về việc rút giấy phép cuộc thi “Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013” do Cty tổ chức. Sau 2 lần hoãn xử vì đại diện Rồng Việt vắng mặt, đến sáng hôm qua, dù Cty này tiếp tục không cử đại diện đến tham dự phiên tòa, song phiên tòa vẫn diễn ra.

Trước đó, ngày 18/3/2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tại phiên sơ thẩm đã xử cho Rồng Việt thắng kiện, tuyên hủy quyết định 215 của Cục NTBD. Tuy nhiên, sáng qua trong phiên phúc thẩm, Hội đồng thẩm phán cho rằng, quyết định thu hồi giấy phép cuộc thi của Cục NTBD đối với Cty Rồng Việt là đúng trình tự, pháp luật. Do vậy, tòa phúc thẩm tuyên sửa bản án sơ thẩm ngày 18/3/2014 của TAND tỉnh Khánh Hòa, tuyên Cục NTBD thắng kiện. 

Như Tiền Phong đã nhiều lần thông tin, ngày 4/4/2013 Cục NTBD cấp giấy phép cho Cty Rồng Việt được phép tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Biển 2013” lần đầu tiên - dự kiến chung kết tại TP Nha Trang đêm 9/6/2013.

Tuy nhiên, gần đến đêm chung kết, ngày 28/5, Cục gửi công văn hỏa tốc đến Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, Ban tổ chức cuộc thi và Cty Rồng Việt. Công văn yêu cầu các đơn vị báo cáo nhiều vấn đề: thành phần ban giám khảo, kết quả vòng thi sơ tuyển, bán kết cuộc thi, bổ sung danh sách và bản sao hồ sơ thí sinh vào vòng chung kết, nội dung kịch bản đêm chung kết. 

Sau đó, đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL vào Khánh Hòa kiểm tra công tác tổ chức cuộc thi hôm 31/5. Trong ngày hôm sau (1/6), Cục trưởng Cục NTBD ra quyết định hỏa tốc số 215 rút giấy phép cuộc thi.

Theo kết luận của Cục, BTC cuộc thi đã tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ; tổ chức các vòng thi sơ khảo ở các tỉnh thành Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa nhưng không có Ban giám khảo. Mặc dù sau đó, Cty Rồng Việt có giải trình, gửi bổ sung các hồ sơ từ TPHCM ra, nhưng theo đại diện của Cục NTBD, tất cả các hồ sơ này đều “có vấn đề”.

Theo Tienphong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang