Vụ cướp xe ô tô chở vàng ở Hà Đông: Tìm thấy xe nhưng không thấy vàng

author 05:55 08/01/2016

(VietQ.vn) - Chiếc xe ô tô bị nhóm cướp tiệm vàng ở quận Hà Đông đã được các nghi phạm vứt lại ven đường nhưng không thấy vàng và tài sản đâu.

Chiều 7/1, Đại tá Vương Tiến Dũng - Công an quận Hà Đông cho biết đã tìm thấy chiếc xe ô tô được cho là bị một nhóm cướp tiệm vàng giữa ban ngày xảy ra trên phố Bế Văn Đàn (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng, vào sáng 7/1, ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, ngụ ở số nhà 77, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có tới trụ sở công an quận trình báo sự việc, vào lúc  7h, ngày 7/1, ông mang thùng đựng vàng và lượng lớn tiền mặt ra xe ô tô  Kia-Pride BKS: 29V- 8272 để chở đến tiệm vàng Phi Đoan của gia đình, nằm cách đó khoảng 500 m, rồi quay vào nhà.

Thế nhưng khi ông Phi quay ra không thấy xe đâu, vội hô hoán mọi người đuổi theo một thanh niên lái xe nhưng không kịp.

Cướp xe ô tô chở vàng ở Hà ĐôngChiếc xe ô tô được cho là nhóm cướp xe ô tô chở vàng ở Hà Đông để lại ven đường

Theo ông Phi, thông thường sáng nào con trai ông cũng tự mình lái xe chở vàng đi từ nhà ra tiệm cách đó khoảng 500 mét. Con trai ông kinh doanh vàng đã mấy chục năm và khá nổi tiếng ở quận Hà Đông.

Ông Phi cho biết, trên xe lúc đó có 400 lượng vàng ta, 80 lượng vàng tây và 1 tỷ đồng trên xe ô tô.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã cắt cử đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ. Tới 10h cùng ngày, lực lượng Công an quận Hà Đông phát hiện chiếc xe ô tô của hiệu vàng Phi Đoan bị bỏ lại trên địa bàn phường Phú Lương (quận Hà Đông), cách nhà ông Phi hơn 1km.

Khu phố xảy ra vụ cướp xe ô tô chở vàng ở phố Bế Văn ĐànCon phố xảy ra vụ cướp xe ô tô chở vàng giữa ban ngày

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng, bị hại trình báo trên ôtô có vàng, nhưng cơ quan điều tra chưa tìm thấy nên chưa thể khẳng định. Hiện cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đang tập trung xác minh và truy bắt các nghi phạm. Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc xe bị bỏ lại không thấy có vàng, tiền mặt.

“Hiện chưa có căn cứ để kết luận đây là vụ cướp. Nhiều khả năng vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn giữa các hiệu vàng trên phố Bế Văn Đàn”, Đại tá Dũng nhận định.

Hiện cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đang tập trung xác minh và truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Hải Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang