Vụ dùng súng chống trả cảnh sát ở Bình Thuận: Do mâu thuẫn đá gà

author 07:15 19/09/2014

Đến 19h ngày18/9, Công an tỉnh Bình Thuận với sự hỗ trợ phối hợp của nhiều đơn vị nghiệp vụ khác nhau đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1979, ngụ Bến Tre).

Toàn là đối tượng cuối cùng dùng súng cố thủ bên trong một nhà dân tại xã Tân Đức (Hàm Tân), khi trong quá trình trốn chạy và bị lực lượng công an truy đuổi, sau khi dùng súng bắn lại một nhóm đối tượng tại huyện Hàm Thuận Nam do mâu thuẫn trong đá gà.   

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/9 tại thôn Lập Đức, xã Tân Tập, huyện Hàm Thuận Nam, 2 nhóm đối tượng gồm một nhóm người Bình Dương cùng một nhóm đối tượng người địa phương tổ chức đá gà ăn tiền. Sau khi tan độ đá gà, do mẫu thuẩn trong quá trình chung độ, nhóm Bình Dương đã rút súng bắn các đối tượng người địa phương rồi lên xe 7 chỗ hiệu Innova tẩu thoát. Quá trình trốn chạy, 6/7 đối tượng bị lực lượng đội Cảnh sát giao thông Trạm 16/1 (Hàm Tân) bắt giữ tại xã Tân Đức. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Toàn nhảy xuống xe bỏ chạy vào 1 nhà dân cố thủ. Quá trình cố thủ, đối tượng đã cắt bình gas nấu ăn để đe dọa và dùng súng chống lại lực lượng công an, nhằm tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Đến 20h đêm nay, các đối tượng bị bắt giữ gồm:

1. Huỳnh Minh Phát (SN 1992, ngụ Bình Dương)

2. Vương Châu Minh (SN 1988, ngụ Bình Dương)

3. Dương Văn Tâm (SN 1983, ngụ Bình Dương)

4. Nguyễn Tấn Danh (SN 1978, ngụ Bình Dương)

5.  Võ Thanh Phong (SN 1983, ngụ Bến Tre)

6. Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ngụ Bình Dương)

7. Nguyễn Văn Toàn (SN 1979, ngụ Bến Tre)

 Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thu giữ 3 khẩu súng và áp giải các đối tượng về TP. Phan Thiết để điều tra làm rõ các hành vi liên quan.


Theo Báo Bình Thuận

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang