Vụ Hà Nội chặt cây xanh: 'Các bác yên tâm sẽ xử lý kỷ luật và công khai sớm'

author 15:48 14/07/2015

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội với cử tri quận Thanh Xuân.

Sáng nay (14/07), tại UBND quận Thanh Xuân, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Khóa XIV. Trước đó, nhiều cử tri Hà Nội đã đề nghị Thành phố làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong Đề án thay thế cây xanh của Thành phố Hà Nội.

Cử tri Hà Nội thắc mắc sao chưa có kết quả xử lý kỷ luật vụ chặt cây xanh 

Qua báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, Thành phố Hà Nội trả lời cử tri như sau: Trung tuần tháng 3/2015, một số phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và công luận có nhiều ý kiến về Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị 2 bên đường trên địa bàn thành phố làm cho tình hình Thủ đô có những diễn biến phức tạp. Trước những phản ứng gay gắt và những diễn biến phức tạp đó, ngày 20/03/2015, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo tạm dừng việc chặt hạ, thay thế cây trên một số tuyến phố để xem xét tổng thể việc triển khai thực hiện.

Tiếp theo đó, ngày 22/03/2015, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố; trong đó giao Chánh Thanh tra Thành phố làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành Thành phố tiến hành thanh tra, báo cáo kết quả về UBND Thành phố; giao Giám đốc Sở Xây dựng tạm đình chỉ một số cán bộ, công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ thanh tra.

Qua kết luận thanh tra, UBND TP. Hà Nội thấy rằng, chủ trương cải tạo, chỉnh trang cây xanh hai bên đường là đúng; nhưng phương pháp, cách thức thực hiện còn nóng vội, giản đơn, chưa thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác dẫn tới một số người hiểu lầm, dư luận nhân dân nắm bắt thông tin không đầy đủ; việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị là công việc nhạy cảm, ảnh hưởng tác động tới cuộc sống, tâm tư, tình cảm của nhân dân nhưng thông tin tuyên truyền thực hiện còn chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa tổ chức xin ý kiến đông đảo nhân dân, các nhà khoa học tham gia. Một số tiêu chí cấp phép chặt hạ, trồng mới cây xanh đô thị chưa rõ ràng, còn thiếu sót…

Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố; chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra những thiếu sót, tồn tại và có hình thức kỷ luật đối với tập thể cá nhân lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc để xảy ra thiếu sót, tồn tại. Kết quả cụ thể xử lý trách nhiệm sau thanh tra sẽ được thông tin công khai trong thời gian tới…

Qua vụ việc nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, công việc chung nhưng có ảnh hưởng, tác động nhiều tới đời sống tâm tư, tình cảm của nhân dân; đồng thời cũng kiến nghị các cơ quan thông tin báo chí cần lựa chọn đưa ra công luận những thông tin chuẩn xác, có tính xây dựng; tránh để các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội, phản động lợi dụng để xuyên tạc, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Cử tri Nguyễn Hồng Thuận (phường Thượng Đình) thắc mắc: Vì sao đến nay vẫn chưa công bố kết quả xử lý kỷ luật đơn vị, cá nhân sai phạm quanh vụ chặt cây xanh?

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội trả lời câu hỏi của cử tri Nguyễn Hồng Thuận. Theo ông Sửu, vụ chặt cây xanh cần  nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Ông Sửu khẳng định: “Các bác yên tâm sẽ xử lý kỷ luật và công khai sớm”. Chỉ trong tháng 7 sẽ kết thúc thanh tra và công khai kết quả xử lý kỷ luật. Ông Sửu giải thích dù có kết luận thanh tra nhưng xử lý kỷ luật phải đúng quy trình của Chính phủ.

Theo Infonet


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang