Vũ khí 'bất khả chiến bại' với khả năng phát hiện và 'bắn nát' đầu đạn bay tới

author 22:00 06/09/2017

(VietQ.vn) - Ngoài khả năng cơ động và bền bỉ trên địa hình phức tạp. Vũ khí này còn có khả năng phát hiện các loại đầu đạn chống tăng, sau đó bắn ra chùm đạn để phá hủy chúng từ khoảng cách an toàn.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Eitan là mẫu xe thiết giáp chở quân (APC) bánh lốp 8x8 bánh được phát triển bởi Tổng cục Phát triển xe tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng Israel (Mantak). Eitan sẽ thay thế hàng nghìn xe thiết giáp chở quân M113 do Mỹ chế tạo trong biên chế quân đội Israel.

Mẫu APC này được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bảo đảm khả năng cơ động và bền bỉ trên địa hình phức tạp. Nó được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Trophy, tương tự mẫu xe tăng chủ lực Merkava và APC Namer. Trophy có khả năng phát hiện các loại đầu đạn chống tăng, sau đó bắn ra chùm đạn để phá hủy chúng từ khoảng cách an toàn.

Eitan có thể di chuyển với tốc độ tối đa 90 km/h trên đường bộ và địa hình chiến đấu, giúp nó có thể hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ xe tải chuyên chở. Bản thử nghiệm của Eitan có khối lượng 30-35 tấn, sử dụng khung gầm bánh hơi 8x8.

Xe thiết giáp Eitan

Ưu điểm của Eitan là có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau, trên những tuyến đường mà xe tăng hay Namer không hoạt động được. Eitan có thể đạt tốc độ tối đa tới 90 km/h, rất hữu ích trong các sứ mệnh phản ứng nhanh.

Eitan kế thừa tính năng bảo vệ tuyệt vời trên các xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava hay xe thiết giáp khác do Israel chế tạo. Xe được trang bị giáp thế hệ mới có khả năng chống chịu tốt trước các loại vũ khí chống tăng cá nhân. Ngoài ra, nhà sản xuất còn lắp thêm hệ thống phòng vệ chủ động Trophy cho phép đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên chiến trường.

Phần vòng cung phía trước xe có thể bổ sung thêm module giáp phản ứng nổ nhằm tăng khả năng đối phó với vũ khí chống tăng. Eitan có khả năng chống chịu tốt khi cán mìn, vật liệu nổ tự chế IED. Xe sử dụng lốp “run-flat” có thể tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao khi lốp xe bị bắn thủng.

Eitan được chế tạo theo công nghệ module cho phép cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau bằng cách thay thế module vũ khí. Với cấu hình APC tiêu chuẩn, Eitan được lắp một trạm vũ khí điều khiển từ xa sử dụng súng máy hạng nặng 12,7 mm, hoặc pháo tự động 30, 40 mm. Tháp pháo có thể lắp thêm tên lửa chống tăng.

Êkíp vận hành gồm 3 người, chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Eitan có thể chở theo 9 binh lính với đầy đủ trang bị. Binh sĩ lên xuống xe thông qua cửa phía đuôi. Xe có khối lượng chiến đấu khoảng 30 tấn, nặng hơn so với các APC tiêu chuẩn của NATO.

Eitan được trang bị động cơ diesel công suất 750 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h. Quá trình phát triển Eitan được công bố trong năm 2015, sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu từ năm 2020.

Lê Cao (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang