Công nghệ

Ứng dụng

Cận cảnh các vũ khí Pháp đang tham gia 'dồn’ IS vào đường tử

author 18:38 24/11/2015

(VietQ.vn) - Pháp mới đây đã kêu gọi đồng minh đẩy mạnh các chiến dịch không kích IS tại Syria và Iraq. Trong thời gian qua, nhiều vũ khí uy lực của Pháp như: Chiến đấu cơ Rafale, tàu Charles de Gaulle… đã không ngừng tấn công vào các mục tiêu IS nhằm tiêu diệt lực lượng khủng bố nguy hiểm này.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp ngày 23/11 đã tung ra 2 đòn tấn công bằng máy bay vào các mục tiêu của quân IS ở Iraq và Syria.

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle đóng từ những năm 1990 đến 2001 mới hoàn tất, trị giá 3,5 tỉ USD. Tàu dài 261,5 m, lượng choán nước 38.000 tấn, tốc độ 50 km/giờ, đường băng trên tàu dài 195 m.

Tàu mang theo 26 máy bay chiến đấu (vượt ngưỡng 24 chiếc) gồm 18 chiếc Rafale và 8 chiếc Super Étendard; 2 máy bay trinh sát cảnh giới E-2C Hawkeye (ảnh) và 3-5 trực thăng Caracal và Alouette III.

Máy bay tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất là máy bay tiêm kích đa nhiệm gồm không đối không, không đối đất và đánh chặn.

Rafale có thể đạt tới tốc độ 1380 km/giờ và bay cao tới 15 km.

Rafale là máy bay tiêm kích hai động cơ có khả năng tiếp nhiên liệu trên không bằng hệ thống và mang theo tối đa chín tấn vũ khí cùng một súng 30 mm NEXTER 30M791 có tốc độ bắn 2.500 viên đạn mỗi phút.

Dassault Mirage 2000N là một phiên bản của Mirage 2000, được thiết kế cho vai trò tấn công hạt nhân. Hiện có khoảng 75 chiếc đang phục vụ trong Không quân Pháp.

Mirage 2000N được đánh giá là phương tiện nòng cốt trong lực lượng hạt nhân chiến thuật trên đất liền của Pháp. Nó có thể đạt tốc độ bay tối đa 2.338km/h, bán kính chiến đấu 1.500km với một động cơ SNECMA M53-P2.

Còn Mirage 2000D là biến thể khác của Mirage 2000N được phát triển cho nhiệm vụ tấn công phi hạt nhân cả ban ngay và ban đêm.

Mirage 2000D mang được số lượng vũ khí tương tự 2000N nhưng có chút sự cải tiến về tên lửa không đối đất. Bên cạnh đó, nó được trang bị hệ thống định vị ULISS 52P với GPS; radar Antilope 50 cải tiến khả năng nhận dạng địa hình; hệ thống tác chiến điện tử...

Máy bay cường kích trên hạm Super-Etendard Modernise – biến thể hiện đại hóa của dòng máy bay Super Etendard được Không quân Hải quân Pháp triển khai từ những năm 1970.

Super Étendard Modernisé trang bị một động cơ phản lực SNECMA Atar 8K-50 cho tốc độ tối đa 1.380km/h ở trần bay cao, bán kính tác chiến 850km.

Grumman E-2 Hawkeye là một loại máy bay cánh báo sớm trên không (AEW) chiến thuật trang bị cho tàu sân bay, nó có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang