Khám phá AK12 biến thể mới nhất của AK47 trong quân đội Nga

author 06:21 29/03/2015

(VietQ.vn) - Súng tiểu liên AK47 đã trở thành một tượng đài vũ khí quân sự, hiện nay, biến thể mới nhất của AK47 với tên gọi AK 12 sẽ trở thành súng tiêu chuẩn cho quân phục chiến đấu Ratnik Nga.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Vũ khí quân sự súng tiểu liên AK47 đã trở thành tượng đài trong một thời gian khá dài, các biến thể về sau của AK 47 vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của AK 47. Hiện nay, AK 12, một biến thể mới được phát triển của AK47 sẽ trở thành súng tiêu chuẩn cho quân phục chiến đấu Ratnik Nga. Hãy cũng khám phá uy lực của biến thể này.

Phát triển

Súng do 2 nhà thiết kế M. T. Kalashnikov và  V. V. Zlobin thiết kế năm 2010, công việc thiết kế AK-12 bắt đầu vào tháng 8/2011 với phiên bản đầu tiên được trình diện vào ngày 24/1/2012 và được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay tại nhà máy Kalashnikov ConcernI (tiền thân là Nhà máy Izhmash).Theo một số nhận định ban đầu, AK-12 là một trong những khẩu súng trường tấn công khá uy lực, ngang ngửa với khẩu FN Scar của phía NATO.

AK12 được chọn làm vũ khí quân sự tiêu chuẩn cho quân đội Nga

AK12 được chọn làm vũ khí quân sự tiêu chuẩn cho quân đội Nga

Thiết kế

AK-12 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích khí dài với thoi nạp đạn xoay giống như hầu hết các khẩu thuộc dòng AK khác. Với 3 chế độ bắn: Bắn phát một, điểm xa 3 phát một và bắn tự động. Gọng súng đã được thiết kế lại để có thể gắn được những ống phóng lựu đạn theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Hệ thống nhắm cơ bản của súng là điểm ruồi nhưng cũng được có các thanh răng trên thân súng để lắp ống ngắm quang học, ống ngắm ban đêm, đèn laser, chỉ thị mục tiêu và các thiết bị đặc biệt khác. Có thể sử dụng hộp đạn rời chung với các khẩu thuộc dòng AK khác nhưng cũng có thêm một loại hộp đạn mới có 2 rãnh 4 hàng dạn có thể chứa được 60 viên và một phiên bản dùng loại băng tiếp đạn cỡ lớn kiểu Drum lên đến 100 viên. Tuy nhiên, phiên bản AK-12 sử dụng băn tiếp đạn 35 viên sẽ là loại tiêu chuẩn, còn phiên bản băng tiếp đạn 60 và 100 viên Drum sẽ chỉ dành cho các khách hàng có yêu cầu riêng.

AK12 là biến thể của vũ khí quân sự nổi tiếng AK47

AK12 là biến thể của vũ khí quân sự nổi tiếng AK47

Súng trường AK-12 thuộc lớp súng AK thế hệ thứ 5, có nhiều cải tiến về khả năng hoạt động, một bulông hãm, báng rút và độ xung giật nhỏ. AK-12 có nhiều đặc điểm cải tiến về vật liệu chế tạo, khác nhiều các phiên bản AK tiền thân. Đặc biệt, nó có thể lắp được nhiều phụ kiện và được sử dụng hiệu quả khi tác chiến trong điều kiện cả ngày lẫn đêm.

Thông số

AK12 có khối lượng 3,3kg .Súng có thiết kế với chiều dài chiều dài 945 mm và cỡ nòng 415 mm, đạt tốc độ bắn 600/1000 phát/phút, súng đạt tầm bắn hiệu quả là 625 m. 
AK-12 mới đang được tiếp tục phát triển thành một nền tảng phổ quát cho gần 20 cấu hình vũ khí khác nhau, như súng bắn tỉa, súng máy, súng tiểu liên... Súng có mẫu có khả năng thay nòng để sử dụng các loại đạn khác nhau như 5.45×39mm, 5.56×45mm NATO, 7.62×39mm và 7.62×51mm NATO. Vật liệu cấu tạo của AK-12 gồm 2 thành phần chủ yếu là vật liệu composite và vật liệu nhẹ, chịu được cường độ lực cao. AK-12 có rãnh ngắm đa năng và có thể thay thế bằng các loại kính ngắm quang học hoặc kính ngắm điện tử của Nga và NATO.

AK12 là một loại vũ khí quân sự có khá nhiều biến thể thiết kế

AK12 là một loại vũ khí quân sự có khá nhiều biến thể về thiết kế

Hiện nay, AK-12 sử dụng các loại đạn chính gồm 5.45 x 39mm, 5.56 x 45mm NATO, 7.62 x 39mm và 7.62 x 51mm tiêu chuẩn của phía NATO. Các phiên bản 5.56 x 45mm có thể sử dụng được cả loại đạn 45mm hoặc 39mm của phía NATO. Theo giám đốc nhà máy Izhmash, phiên bản AK-12 sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự sẽ được giới thiệu vào quý 1 năm 2014, sử dụng 2 loại đạn chính là .223 Remington và loại đạn ống Gauge sử dụng cho mục đích tự vệ và săn bắn.

Trang bị cho lực lượng Ratnik, Nga

Hồi tháng Một năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuriy Borisov cho biết quân đội nước này đã quyết định chọn 2 súng trường tiến công là AK-12 và AK-103-4 do Tập đoàn Kalashnikov Concern (tiền thân là Nhà máy Izhmash) sản xuất, làm súng bộ binh cơ bản mới nằm trong bộ trang bị cá nhân Ratnik.Theo tờ Washington Post, quyết định chọn súng trường AK-12 bắn đạn cỡ 5,45x39 mm và AK-103-4 bắn đạn cỡ 7,62x39 mm, sẽ là cơ hội giúp binh sĩ Nga tăng khả năng chiến đấu hiệu quả.

Anh Toàn (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang