Các loại vũ khí mang sức mạnh kinh hoàng của Triều Tiên

author 07:01 11/03/2015

(VietQ.vn) - Từ trước đến nay, kho vũ khí quân sự của Triều Tiên luôn là một dấu hỏi chấm lớn đối với thế giới, tuy nhiên một vài loại vũ khí đã ‘lộ mặt’ cho thấy sức mạnh kinh hoàng của chúng.

Vũ khí quân sự tên lửa đạn đạo Musudan

Nhiều nguồn tin cho rằng, vũ khí quân sự tên lửa đạn đạo Musudan được sản xuất dựa trên phiên bản R-27 của Nga những năm 1960 nhưng đã được CHDCND Triều Tiên nội địa hóa. Mặc dù công nghệ tên lửa này của Nga đã lỗi thời nhưng các chuyên gia đều cho rằng nó vẫn được CHDCND Triều Tiên sử dụng trong suốt một thập kỷ qua.

Tầm bắn có thể là 3.200km, vài phiên bản khác nhau của loại tên lửa này có tầm bắn từ 2.000 đến 4.000km. Các chuyên gia đánh giá rằng loại tên lửa này có tải trọng 19.000kg, chiều dài 12m, đường kính thân 1,5m và tải trọng từ 1.000 đến 1.200kg.

vũ khí quân sự tên lửa đạn đạo Musudan được sản xuất dựa trên phiên bản R-27 của Nga

Vũ khí quân sự tên lửa đạn đạo Musudan được sản xuất dựa trên phiên bản R-27 của Nga

Một tên lửa Musudan dựa trên công nghệ SS-N-6 thể hiện tiến bộ kỹ thuật trong kho vũ khí Triều Tiên. Hầu hết các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung của Bình Nhưỡng đều dựa trên công nghệ tên lửa Scud của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, loại SS-N-6 có động cơ tiên tiến hơn nhiều và sử dụng chất nổ đẩy mạnh hơn của tên lửa Scud. Khung của tên lửa này cũng mảnh mai hơn.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-5/6

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-5 được phát triển dựa trên mẫu tên lửa Scud của Liên Xô có thể đạt tầm bắn 500-700km, lắp đầu đạn nặng 1 tấn. Nếu đặt chúng ở phía bên kia khu phi quân sự DMZ hoàn toàn có thể “phủ đầu” Seoul và nhiều thành phố khác.

Năm 1988, Triều Tiên bắt đầu chương trình cải tiến tăng tầm bắn Hwasong-5, kết quả là tên lửa đạn đạo mới Hwasong 6 ra đời.

Vũ khí quân sự Hwasong 6 được nâng cấp từ Hwasong 5

Vũ khí quân sự Hwasong 6 được nâng cấp từ Hwasong 5

Hwasong 6 dài 12m, đường kính thân 0,88m, tải trọng 800kg (mang đầu đạn nổ thường hoặc đầu đạn hạt nhân, hóa học, sinh học). Tên lửa Hwasong 6 tăng tầm bắn lên 700km đủ khả năng vươn tới các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo No Dong 1

Tên lửa đạn đạo No Dong 1 có chiều dài 16,2m, đường kính thân 1,36m, trọng lượng phóng 16,5 tấn, tải trọng 1,2 tấn (lắp đầu đạn thường hoặc đầu đạn hạt nhân). No Dong 1 đạt tầm bắn tối đa 1.300km nhưng độ sai lệch mục tiêu rất lớn chỉ phù hợp để tấn công các thành phố lớn, sân bay, kho tàng bến bãi.

Pháo hạng nặng

Số lượng pháo hạng nặng của Triều Tiên thực sự gây sốc, đặc biệt là các loại pháo tầm xa (gồm cả pháo kéo, pháo tự hành, pháo phản lực phóng loạt).

Vũ khí quân sự pháo phản lực M1985 có sức công phá khủng khiếp

Vũ khí quân sự pháo phản lực M1985 có sức công phá khủng khiếp

Hai loại pháo có sức sát thương “nổi bật” nhất của Triều Tiên là pháo tự hành KOKSAN 170mm (khoảng 500 khẩu) và pháo phản lực M1985, M1991 cỡ 240mm. Cả hai loại pháo này đều có thể đạt tầm bắn lên tới 40-60km, sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp.

Vũ khí hóa học

Theo tổ chức phi chính phủ quốc tế nổi tiếng có tên “Sáng kiến đe dọa hạt nhân” (NIT), Bình Nhưỡng đang sở hữu kho dự trữ vũ khí hóa học lớn thứ 3 trên thế giới.

Theo phân tích của NIT, Triều Tiên có thể sở hữu khoảng 2.500 - 5.000 tấn vũ khí hóa học (CW). Chính phủ Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên có thể sản xuất hầu hết các loại vũ khí hóa học ở trong nước.  Nếu hoạt động ở công suất tối đa, Triều Tiên được cho là có thể sản xuất được 12.000 tấn vũ khí hóa học (CW).

Đinh Ly (th)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang