Khám phá xe tăng Tiger I ‘nỗi khiếp sợ’ của quân Mỹ một thời

author 14:52 23/01/2015

(VietQ.vn) - Chiếc xe tăng Tiger I của Đức đã từng là một trong những vũ khí quân sự khiến quân đội Mỹ khiếp sợ trong Chiến tranh thế giới lần II.

Tờ Live Science đưa tin, hiện nay, chiếc xe tăng Tiger 131 là chiếc xe tăng duy nhất thuộc loại Tiger I còn hoạt động, vũ khí quân sự này của Đức đã từng lấn át hoàn toàn những chiếc tăng Sherman (M4) của quân đội Mỹ, Anh, Canada và Pháp, loại xe tăng cỡ trung bình do Mỹ sản xuất, khoảng 49.324 chiếc M4 được sản xuất trong vòng 4 năm (1942-1946). 

Xe tăng Tiger hạng nặng hay còn có tên Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. H, được triển khai trên tất cả các tiền tuyến của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ II. Tiger I nặng 50 tấn và được trang bị vũ khí quân sự hạng nặng. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 8 năm 1944, Đức đã sản xuất 1.350 chiếc Tiger.

Xe tăng Tiger I là vũ khí quân sự được Đức sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ II

Xe tăng Tiger I là vũ khí quân sự được Đức sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ II

Tiger I có lớp vỏ giáp phía trước dày tới 100mm và giáp tháp pháo trước là 120mm, nó cũng có các tấm vỏ thân dày tới 60mm, lớp giáp siêu cấu trúc 80 mm ở cạnh và phía sau, giáp hai bên tháp pháo và phía sau là 80 mm. Lớp giáp phía trên và phía dưới dày 25mm, từ tháng 3 năm 1944 mái tháp pháo được tăng chiều dày lên tới 40 mm.

Chiếc Tiger 131 được sản xuất tại Kassel, Đức vào tháng 2 năm 1943, sau đó được chuyển đến Tunisia để gia nhập tiểu đoàn xe tăng hạng nặng thứ 504 của Đức. Đến ngày 21/4 năm 1943, Tiger 131 bị xe tăng Churchill của Trung đoàn Xe tăng Hoàng Gia Anh đánh bại. Đến năm 1951, Tiger 131 được trưng bày tại Bảo tàng Xe Tăng.

Ông Richard Smith, giám đốc Bảo Tàng Xe tăng nhận định điểm đáng sợ của những chiếc Tiger I chính là khả năng hạ gục xe tăng của quân đội khác từ khoảng cách 2km. 

Chiếc Tiger 131, vũ khí quân sự khiến quân đội Mỹ khiếp sợ

Chiếc Tiger 131, vũ khí quân sự khiến quân đội Mỹ khiếp sợ

Tuy nhiên, vũ khí quân sự đáng sợ này không phải là bất khả chiến bại. Bằng chứng là phần bánh xe không thể hoạt động tại những địa hình có bùn và tuyết, người Nga đã sử dụng điểm yếu của bộ phận bánh xe để giành được phần thắng trên chiến trường. Bên cạnh đó, kích thước to lớn và phần động cơ dễ bị lì máy cũng khiến người điều khiển Tiger I gặp nhiều khó khăn. 

Tại Bảo tàng Xe tăng ở Bovington, Anh đang trưng bày cả loại xe tăng Sherman M4A3E8 và Tiger 131.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang