Công nghệ

Ứng dụng

Loạt vũ khí quân sự Nga vẫn ở lại ‘canh giữ’ Syria

author 20:00 17/03/2016

(VietQ.vn) - Sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố rút quân, nhiều vũ khí quân sự của nước này đã rời khỏi Syria, chỉ còn vài loại vẫn ở lại chiến trường này.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Sau đây là một số vũ khí quân sự hiện đại vẫn đang ở lại Syria tính cho đến thời điểm này.

Su-30SM được phát triển từ mẫu Su-37UB, có thể mang theo bom dẫn đường, bom thông thường, nhiều loại tên lửa hiện đại và vận hành bởi 2 phi công trên khoang lái. Su-30SM có tầm hoạt động khoảng 2.600km và bay được liên tiếp trong 3 giờ không cần tiếp nhiên liệu trên không.

Su-35S được xếp vào loại tiêm kích thế hệ 4++ tức là cao hơn các máy bay thế hệ 4 khác, tuy nhiên, lại kém các máy bay thế hệ 5 ở 2 khả năng. Su-35S được trang bị súng máy GSh-301 30mm với tốc độ bắn 1.500 vòng/phút và có thể mang theo tên lửa không đối không, tên lửa chống hạm, tên lửa không đối đất và bom dẫn đường.

Trực thăng tấn công Mi-24 với sự kết hợp giữa khả năng vận chuyển linh hoạt cùng việc có thể trang bị nhiều loại vũ khí tấn công như rocket, tên lửa chống tăng, súng máy và bom được coi là loại vũ khí “đặc biệt”của quân đội Nga.

Trực thăng tấn công Mi-35M là dòng máy bay trực thăng chiến đấu đa năng do Rostvertol, một chi nhánh của Công ty Trực thăng Nga, chế tạo. Mi-35M  có khả năng sử dụng vũ khí có điều khiển và không điều khiển trong mọi điều kiện thời tiết, có thể hoạt động tấn công ở độ cao 10-25m ban ngày và 50m ở ban đêm trên đất liền hoặc trên sông, biển.

Kể từ khi tham chiến tới nay, hai dòng máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-35M đã phát huy hiệu quả vai trò của mình, liên tục xuất kích chi viện cho Quân đội Syria tấn công các thành trì của phiến quân, báo Kiến thức cho hay.

Siêu tổ hợp S-400 của Nga là hệ thống phòng không di động được thiết kế nhằm đánh chặn nhiều dạng mục tiêu trên không, bao gồm các loại máy bay, trực thăng, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo...

Pantsir-S1 (NATO gọi là SA-22 Greyhound), là một tổ hợp tên lửa/pháo phòng không kết hợp, có thể tiêu diệt hiệu quả hầu hết các mục tiêu trên không trong tầm ngắn và tầm trung.

Tổ hợp EW mặt đất này là nỗi khiếp sợ thực sự cho các máy bay điều khiển và báo cảnh không gian (AWACS). Nhiệm vụ chính của Krasukha là bảo vệ và phòng thủ không gian, các phương tiện mặt đất và bảo đảm an ninh cho các lực lượng trên đường hành quân.

Rất có thể trong thời gian tới những vũ khí quân sự kể trên cũng sẽ rút khỏi Syria.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang