Trung Quốc tham vọng phát triển hàng loạt vũ khí siêu thanh

author 05:47 30/01/2015

(VietQ.vn) - Trung Quốc đang đứng giữa rất nhiều lời đồn thổi về việc nghiên cứu và sản xuất hàng loạt các loại vũ khí quân sự mới và uy lực, trong đó chủ yếu là các vũ khí siêu thanh.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Vũ khí quân sự siêu thanh là 1 bước phát triển mới của công nghệ chiến tranh hiện đại. Với những ưu điểm vượt trội so với hệ thống vũ khí cũ, vũ khí siêu thanh dần trở thành cái đích nhắm đến của sự phát triển trang bị quân đội, các nước nổi lên hiện nay với tham vọng vũ khí siêu thanh có thể kể đến Trung Quốc.

Có nhiều lời đồn thổi về việc phát triển vũ khí quân sự siêu thanh của Trung Quốc

Có nhiều lời đồn thổi về việc phát triển vũ khí quân sự siêu thanh của Trung Quốc

Hiện có rất nhiều lời đồn thổi về việc Trung Quốc phát triển và tiến hành chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, tên lửa siêu thanh hay tàu ngầm tên lửa đạn đạo... nhưng theo lời của Phó Giáo sư Lyle Goldstein từ Học viện về hải quân Trung Quốc, đại học Naval War, Mỹ, viết trên tạp chí National Interest vào hôm 22-1, sức đe dọa lớn nhất của Trung Quốc đến từ hạm đội tên lửa siêu thanh chống tàu.

Trung Quốc đã có kế hoạch sản xuất vũ khí quân sự siêu thanh bắt đầu bằng các loại tên lửa đạn đạo

Trung Quốc đã có kế hoạch sản xuất vũ khí quân sự siêu thanh bắt đầu bằng các loại tên lửa đạn đạo

Hiện nay, Trung Quốc đã ồ ạt tập trung nguồn lực phát triển 2 loại hạm đội tên lửa chống tàu siêu thanh, nhằm đối phó với những mục tiêu trên biển. Mẫu tên lửa hành trình đầu tiên là Mach 3 YJ-12 với phạm vi khả năng tác chiến lên đến 300 km," giáo sư Goldstein khẳng định, "Thứ hai là một loại tên lửa có tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh, tên gọi YJ-100, có tầm bắn lên đến 800 km.

Các chiến đấu cơ cũng được tập trung nâng cấp để có thể kết hợp cùng vũ khí quân sự siêu thanh

Các chiến đấu cơ cũng được tập trung nâng cấp để có thể kết hợp cùng vũ khí quân sự siêu thanh

Nguồn tin từ Bắc Kinh cũng cho biết việc thử nghiệm những loại tên lửa chống tàu siêu thanh này đạt đến tốc độ Mach 6 (tương đương 2 041.74 m/s). Cùng với đó, Trung Quốc đang phát triển các loại chiến đấu cơ siêu thanh có khả năng sử dụng hiệu quả những tên lửa đạn đạo siêu thanh này.

Anh Toàn


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang