Vụ khởi tố chủ quán Xin Chào: Đề nghị cách chức nguyên Viện phó VKS Bình Chánh

author 14:42 27/04/2016

(VietQ.vn) - VKSND TP.HCM thống nhất đề xuất cách chức ông Lê Thanh Tòng – người đã ký đơn phê duyệt quyết định khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào.

Tin tức trên báo Dân Việt cho hay, sáng 27.4, VKSND TP.HCM đã họp kỷ luật các cán bộ, công chức. Trong đó, VKSND TP.HCM đã thống nhất đề xuất xử lý các cán bộ liên quan tới vụ án quán phở, cà phê Xin Chào.

Cụ thể, VKSND TP.HCM thống nhất hình thức xử lý là cách chức ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng VKSND Q.6, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh.

de-nghi-cach-chuc-vu-quan-cafe-xin-chaoLiên quan đến vụ khởi tố chủ quán cafe Xin Chào, đề nghị cách chức ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng VKSND Q.6, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh. Ảnh: Zing.vn

Ông Tòng là người đã ký đơn phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán chủ quán phở, cà phê Xin Chào - ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ quận Bình Tân).

Được biết, đề xuất này sẽ được VKSND TP.HCM báo cáo lên VKSND Tối cao xem xét và VKSND Tối cao sẽ có quyết định chính thức trong vài ngày tới.

 Theo Thanh Niên, ngoài ra, đối với kiểm sát viên Huỳnh Văn Son (Viện KSND huyện Bình Chánh - người phụ trách kiểm sát vụ án cà phê Xin Chào) cũng bị hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM đề nghị hình thức kỷ luật cách chức kiểm sát viên.

Trước đó, ông Tòng và ông Son đã bị Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác để chờ xử lý trách nhiệm liên quan về việc gây oan cho ông Tấn.

>> Cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng, người dân hoang mang

Lâm Anh (t/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang