Vụ máy bay quân sự rơi ở Phú Yên: Tin tức diễn biến mới nhất

authorHòa Dương 14:23 26/08/2016

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất vụ máy bay quân sự rơi tại Phú Yên, học viên phi công Phạm Đức Trung đã tử vong.

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 7118/CĐ-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc máy bay L39 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn ở địa bàn tỉnh Phú Yên sáng ngày 26/8/2016.

Công điện nêu rõ:
Về việc máy bay L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng sỹ, học viên bay Phạm Đức Trung (sinh năm 1994, quê: Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, thực hiện bài bay huấn luyện số 14 (Biên đội công kích mục tiêu trên không), cất cánh từ sân bay Tuy Hòa lúc 08h45 phút sáng ngày 26/8/2016, sau khi cất cánh khoảng 5 phút, do trục trặc kỹ thuật, máy bay bị tai nạn rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cách sân bay khoảng 4 km). Qua báo cáo ban đầu, đồng chí Phạm Đức Trung hy sinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình đồng chí học viên phi công bị nạn và chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, huấn luyện, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện tốt chế độ chính sách, thăm hỏi động viên thân nhân gia đình người bị nạn và tổ chức mai táng chu đáo đồng chí bị hy sinh. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục, giải quyết tốt hậu quả xảy ra.

Đến 12h17p, Ông Trần Hữu Thế - phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ với Tuổi trẻ cho biết trên máy bay chỉ có 1 phi công (học viên Phạm Đức Trung) và phi công này đã chết.

Về thông tin người dân bị thương do liên quan đến tai nạn máy bay, ông Thế cho biết người này thấy máy bay ngang qua quá hoảng sợ nên té chứ không bị va chạm trong vụ tai nạn.

Thông tin từ lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Phú Yên cũng cho biết người dân đang điều trị tại bệnh viện ông Đặng Hùng (ở Huyện Đông Hòa) hiện vẫn còn đang điều trị do trầy xước di bị ngã và còn đang mệt.

Trước đó,một người dân tại hiện trường chia sẻ với Vnexpress, máy bay L39 đã lao vào dải phân cách trên QL1 làm sập dải phân cách. Sau đó lao xuống ruộng, văng khỏi Quốc lộ khoảng 30 m.

Một người đàn ông đi trên Quốc lộ đã bị máy bay đâm trúng và bị thương rất nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 Người dân hiếu kỳ vây kín khu vực gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện trường cho thấy, chiếc máy bay di chuyển theo hướng Tây - Đông thì bị sự cố, hạ sát đất, cắt ngang QL1, làm gãy một đoạn dải phân cách giữa hai làn đường rồi lao xuống ruộng, kéo một vệt dài khoảng 100m. Phần đầu chiếc máy bay bị vỡ nát

 Hiện tại đoạn đường nơi hiện trường vụ tai nạn đang bị ùn ứ cục bộ. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo Vnexpress đưa tin, Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng trường Sĩ quan không quân đóng ở Khánh Hòa đang trên đường di chuyển từ Khánh Hòa đến hiện trường vụ tai nạn ở Phú Yên.

Máy bay rơi xuống Quốc lộ 1A trước khi lao xuống ruộng. Ảnh: Vnexpress 

Tại hiện trường, máy bay bị vỡ phần đầu, nằm trên đám ruộng cách quốc lộ khoảng 100 m về hướng Đông. Lực lượng chức năng đang làm việc xung quanh máy bay, tìm kiếm mảnh vỡ.

 Chiếc máy bay bị vỡ phần đầu. Ảnh: Vnexpress

Được biết, đây là buổi tập bay cuối cùng kết thúc khóa huấn luyện của phi công trên máy bay.

Chiếc máy bay rơi tại một cánh đồng ở  Phú Yên. Ảnh: Tuổi trẻ

Báo Giao thông cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cấp cứu, công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu nạn. Hiện trường máy bay rơi đang bị phong tỏa hoàn toàn.

Xác nhận sự việc trên với phóng viên báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà cho biết, vào khoảng 8h20 phút, máy bay IL39 của trung đoàn không quân 910 đang huấn luyện bay thì gặp sự cố, rơi gần sân bay.

Facebook tham vọng phát Internet miễn phí toàn cầu bằng máy bay(VietQ.vn) - Aquila, chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời của Facebook, đã cất cánh thành công đem theo tham vọng đưa Internet đến mọi nơi trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ, Đại tá Vũ Đức Quý - Phó hiệu trưởng Trường sĩ quân không quân xác nhận chiếc máy bay đã rơi tại vị trí trên. Theo thông tin ban đầu từ đại tứ Quý, một học viên phi công đã hi sinh.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, phi công hy sinh tên Phạm Đức Trung, đang là học viên K41, chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu. Anh Phạm Đức Trung sinh năm 1994, quê Ninh Bình, sống tại Nha Trang. 

 Hiện trường vụ máy bay rơi tại Phú Yên. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bà N.T.Đ, một tiểu thương tại chợ Đông Hòa, cho biết trước khi máy bay rơi bà có nghe tiếng động lớn trên bầu trời. "Bà con kéo ra xem rất đông", bà Điệp nói.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay máy bay rơi ở cánh đồng lúa thuộc phường Phú Lâm. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngay cạnh Quốc lộ, cách sân bay chừng 2km.

 Máy bay quẹt qua mặt quốc lộ 1 trước khi lao xuống ruộng. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, chiếc L-39 đã mất công suất động cơ khi đang bay. Hai phi công đã cố gắng đưa máy bay hạ cánh sân bay gần nhất nhưng không thành công.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, sáng 26/8, một máy bay quân sự đã gặp sự cố và xuống cánh đồng thuộc xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa của tỉnh Phú Yên. Tại hiện trường cho biết đây là máy bay quân sự loại nhỏ. Máy bay rơi ngay trên ruộng lúa, một số bộ phận bị rời ra nhưng thân máy bay vẫn còn nguyên vẹn. Máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 số hiệu 8705 bị rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút.

Hòa Dương (T/H)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang