Vụ nhà 8B Lê Trực: Tòa nhà to, xây ở trung tâm mà phát hiện sai phạm quá chậm!

author 18:28 29/10/2015

(VietQ.vn) - Thủ tướng cho rằng, để 1 tòa nhà to, xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố mà phát hiện sai phạm quá chậm, cho thấy hiệu lực quản lý nhà nước yếu kém.

Về sai phạm tại tòa nhà ở 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội), tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều nay (29/10), Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết UBND Hà Nội đã tập trung chỉ đạo xử lí. Ngày 26/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã mời Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đến báo cáo.

sai phạm tòa tòa 8b lê trực

“Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng kết luận: Nói gì thì nói, để 1 tòa nhà to, xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố như thế chúng ta mới phát hiện vi phạm xử lí thì thấy rằng, hiệu lực quản lý nhà nước yếu kém, cần có biện pháp khắ phục trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nên dẫn lại lời của Thủ tướng nói về vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Bộ trưởng Nên cho biết thêm, sau khi xem xét, Thủ tướng cho rằng về thủ tục cấp giấy phép, Hà Nội và Bộ Xây dựng đã nghiên cứu chặt chẽ, đúng chức năng thẩm quyền theo quy định.

“Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cố tình vi phạm, tính chất vi phạm nghiêm trọng cần được xử lý nghiêm minh”, Bộ trưởng Nên nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo phải đình chỉ ngay các hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải có phương án khắc phục ngay. Hà Nội phải duyêt phương án chặt chẽ, theo dõi việc khắc phục, phương án làm lại phải đúng theo giấy phép. An toàn kiến trúc an ninh phải đảm bảo.

UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu có phát hiện vi phạm có biện pháp xử lí nghiêm. 

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang