Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn
Cận cảnh hiện trường vụ nổ lớn ở Bắc Ninh làm 2 người chết
Nổ lớn ở Bắc Ninh làm hai cháu nhỏ thiệt mạng, nhiều người bị thương
Cháy nổ lớn gần Tổng cục Hải quan, một người bị mắc kẹt
Theo VTV, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn xảy ra tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, vào rạng sáng 3/1 và xem xét khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4 giờ ngày 3/1, tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) đã xảy ra vụ nổ lớn làm khoảng 10 người bị thương và 2 người tử vong. Bước đầu xác định vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, làm sập hoàn toàn 4 ngôi nhà và nhiều nhà bị hư hỏng.
Thời đại dẫn lời bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, hai nạn nhân tử vong tính đến thời điểm này là hai em bé 1 tuổi và 5 tuổi.
Theo đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ trong đó các trường hợp tử vong bao gồm bé Nguyễn Tiến Nam, 1 tuổi ở Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh. Bé trai này tử vong trước khi vào Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, Bắc Ninh.
Bé Đặng Thùy Trang, 5 tuổi ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong, tử vong trước khi vào Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh.
Danh tính các nạn nhân trong vụ nổ lớn ở Bắc Ninh. Ảnh: Thời đại
Cũng theo bà Mai Hoa, bệnh nhân nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức là chị Đặng Thị Thắm, 23 tuổi bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang.
Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh gồm có bà Nghiêm Thị Hằng, 49 tuổi bị đa chấn thương, vết thương trán, theo dõi chấn thương sọ não; Anh Nguyễn văn Lợi, 29 tuổi bị đa chấn thương, dị vật nằm gót chân phải.
Ngoài ra, có một bệnh nhân điều trị tại BV Đa khoa tỉnh là Đặng Đình Tiến, 32 tuổi bị đa chấn thương nhưng xin ra viện.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo BV đa khoa tỉnh, BV Đa khoa Yên Phong, cử đội ngũ cấp cứu ngoại viện xuống xã Văn Môn để cấp cứu nạn nhân, huy động các nguồn lực, bố trí riêng 1 khu riêng biệt để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các nạn nhân. Đồng thời, trung tâm cấp cứu 115 cử 1 xe cứu thương xuống xã Văn Môn, Yên Phong sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển nạn nhân.
Trần Minh (t/h)