Hung thủ vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu, co giật trước tòa

author 16:30 22/05/2015

(VietQ.vn) - Bị truy tố với 2 tội danh “giết người” và “tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ”, bị cáo gài mìn tự chế trên xe giường nằm ngất ngay trong phiên tòa.

Theo tin tức trên báo Dân trí, sáng ngày 22/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lê Đức Đệ (SN 1989, trú khối 15, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Lê Đức Đệ bị truy tố ra trước pháp luật 2 tội danh giết người” và “tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ”. Lê Đức Đệ chính là hung thủ cài mìn tự chế trên chiếc xe giường nằm gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An vào tháng 9/2014.

Như VietNamNet đã đưa tin, do có mâu thuẫn làm ăn với anh Lê Công Tùng (SN 1985, trú xóm 10, Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai), Đệ đi mua thuốc nổ về làm mìn tự chế rồi dấu trong chiếc loa, gửi cho nhà xe giường nằm tuyến Vinh – Hà Nội đến cơ sở sản xuất Tùng Bách (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

'Giết người' và 'tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ' là tội danh của khiến đối tượng bị truy tố

'Giết người' và 'tàng trữ chế tạo trái phép vật liệu nổ' là tội danh truy tố. Ảnh Dân trí

Sau nhiều ngày không gửi được gói hàng, lơ xe Thái Viết Hảo (quê Nghi Lộc, Nghệ An) tò mò mở chiếc loa thì gói hàng đột nhiên phát nổ. Vụ việc khiến bên trong phần đầu xe nát bét, 3 nạn nhân bị thương rất nặng. Riêng anh Hảo bị hỏng cả 2 mắt, cụt đôi bàn tay, khuôn mặt biến dạng.

Kết luận sau thực nghiệm hiện trường của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, với khối lượng thuốc nổ công nghiệp gần 100gam mà Lê Đức Đệ sử dụng “khi phát nổ sẽ gây sát thương (bị thương hoặc chết người) trong phạm vi bán kính từ khoảng 1,5 mét đến 2 mét trong trường hợp không có vật che chắn”. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đánh giá “đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức phạm tội mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An”.

Tại phiên tòa, sau khi kiểm tra lý lịch bị cáo, HĐXX thực hiện việc kiểm tra lý lịch của các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì đột nhiên Lê Đức Đệ ngất xỉu, nằm vật ra sàn nhà. HĐXX phải tạm hoãn phiên tòa để nhân viên y tế của Trại giam Công an tỉnh Nghệ An chăm sóc sức khỏe cho bị cáo.

Sau hơn 30 phút, tình hình sức khỏe bị cáo không có tiến triển. Lê Đức Đệ tiếp tục mê man, nôn ói và co giật. Nhận thấy tình hình sức khỏe của bị cáo xấu, ảnh hưởng đến quá trình xét xử và luận tội, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa. Lực lượng chức năng phải điều xe cấp cứu đến chở bị cáo rời tòa. Nhiều người dân địa phương thất vọng ra về. Họ đã mong chờ đến ngày dự phiên tòa này để chứng kiến giây phút kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang