Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh 2 người tử vong: Xe con đã hết hạn đăng kiểm

author 15:37 03/10/2016

(VietQ.vn) - Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh khiến 2 người tử vong, đã xác định được nguyên nhân ban đầu do 1 trong 2 chiếc xe gặp nạn đã hết hạn đăng kiểm.

Tin mới nhất liên quan tới vụ nổ xe taxi tại Quảng Ninh khiến 2 người tử vong: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ninh cho biết: Một trong hai chiếc xe ô tô gặp nạn trong vụ cháy nổ tại Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đầu giờ trưa nay (3/10) đã hết hạn đăng kiểm.

Theo đó, chiếc xe taxi trực tiếp bị phát nổ mang BKS 14N – 7282 của hãng taxi 716 thuộc Công ty Phát triển Hoàng Minh, hạn đăng kiểm đến tháng 11/2016. Còn chiếc xe con BKS 14D – 003.81 hết hạn đăng kiểm từ tháng 2/2016, chủ lái xe là Nguyễn Hoài Nam (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả).

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng không có 'sóng', nhà đầu tư ngán ngẩm(VietQ.vn) - Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3/10, mở cửa phiên giao dịch đầu giờ chiều, vàng có dấu hiệu giảm nhẹ, không có “sóng” khiến nhiều nhà đầu tư chán nản.

Trước đó, như Chất lượng Việt Nam đã đưa tin: Khoảng 12h30’ ngày 3/10/2016, tại khu vực phường Cẩm Trung,TP Cẩm Phả đã xảy ra vụ cháy nổ xe ô tô taxi (hãng Hoàng Minh) khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ.

Thông tin ban đầu được xác định là một xe taxi đang chạy trên đường bỗng nhiên phát nổ, lái xe tử vong ngay trong xe. Vụ nổ khiến 1 xe máy đang đi bên cạnh, cùng chiều bốc cháy, người điều khiển xe máy bị áp lực vụ nổ nên bị hất văng khỏi xe, tử vong ngay tại chỗ. Vụ nổ cũng gây cháy 1 chiếc ô tô vừa chạy tới nơi.

Trao đổi với PV Chất Lượng Việt Nam, ông Bùi Đăng Triệu - Phó Chánh văn phòng UBND TP. Cẩm Phả (Tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 12h30 ngày 3/10, trước cổng Trung tâm văn hóa Thể thao của Thành phố Cẩm Phả nằm ở Đường Trần Phú (phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ nổ và cháy hai xe ô tô khiến 2 người tử vong.

 Hiện trường vụ nổ taxi ở Quảng Ninh khiến 2 người bị tử vong. Ảnh: Báo Giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo TP Cẩm Phả ngay lập tức có mặt cùng các ngành chức năng tập trung khắc phục sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Khởi Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang