Rơi máy bay Su-22 gần đảo Phú Quý: Tổng lực tìm kiếm!

author 15:27 17/04/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng Đặc công nước thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công và rất nhiều phương tiện, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang triển khai tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi.

Thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm 2 phi công mất tích trong vụ 2 máy bay quân sự Su-22 rơi tại đảo Phú Quý (Bình Thuận), ông Nguyễn Hùng Tân – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho hay, hiện vẫn chưa tìm thấy 2 phi công đã được xác định nhảy dù xuống biển khi máy bay rơi.

Su - 22

Máy bay Su-22 tham gia huấn luyện. Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyễn Hùng Tân, tàu biên phòng 11.19.01 đã chở đoàn công tác của Sư đoàn 370, gồm 20 đồng chí ra khu vực tìm kiếm cứu nạn. Tại hiện trường khu vực ngoài đó có 1 tàu của Cảnh sát biển vùng III, 2 tàu của Hải quân vùng IV và 1 máy bay trực thăng của Sư đoàn 370. Ngoài ra, lực lượng Đặc công nước thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công đang triển khai tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi.

Trước đó, 2 chiếc Su-22 rơi khi đang diễn tập bắn hỏa lực ở ngoài khu vực cách đảo Phú Quý của Bình Thuận 8 hải lý về phía Tây Bắc. Khi sự cố xảy ra, 2 phi công nhảy dù xuống biển. Biên phòng đã cử tàu tìm kiếm cứu nạn đến khu vực đó. 2 phi công gặp nạn gồm phi công cấp 1 Lê Văn Nghĩa lái máy bay Su-22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và Phi công cấp 3 Nguyễn Anh Tú điều khiển máy bay Su-22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Trần Hoài


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang