Vụ thép rơi chết người: Có thể khởi tố
Phó Thủ tướng chỉ đạo CA làm rõ vụ 'tử vong vì sắt rơi từ đường trên cao'
Cách thoát thân khi thang máy rơi tự do
Phản ứng của Bộ Giao thông trước vụ tai nạn chết người ở đường sắt trên cao
Về vụ việc thép xây dựng đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị rơi làm một người chết, đại diện cho Tổng thầu EPC (Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc), ông Trương Kiến Huân, Giám đốc phụ trách dự án này đã thừa nhận trách nhiệm về an toàn lao động.
Rơi thép đường sắt trên cao làm chết người: Có thể khởi tố vụ án
Trong khi đó, ông Tô Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Giám sát xây dựng (Viện Nghiên cứu xây dựng đường sắt Bắc Kinh), đơn vị tư vấn giám sát của dự án gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Sau khi nghe đại diện của hai đơn vị giải trình, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: "Trách nhiệm chính của nhà thầu và tư vấn giám sát là đảm bảo an toàn và chất lượng của dự án. Do đó, hai đơn vị này chịu trách nhiệm chính trong việc đền bù thiệt hại cho các gia đình nạn nhân và chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về vụ tai nạn vừa xảy ra".
Bộ trưởng GTVT cũng yêu cầu phải làm xong đường sắt trên cao trong năm 2015.