Vụ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang 2019, Central Group tiêu thụ 350 tấn

author 08:33 30/05/2019

(VietQ.vn) - Vụ mùa vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang 2019 được đánh giá đạt chất lượng cao nhất từ trước tới nay, với sản lượng ước đạt 150.000 tấn.

Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang được mùa được giá

Tại “Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019” diễn ra ngày 29/5 tại tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự quyết tâm của tỉnh Bắc Giang với cách tiếp cận, phát triển thị trường, chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xác định thị trường để tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm gian hàng tại Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, vụ vải thiều năm nay đạt sản lượng và giá trị cao nhất từ trước tới nay, quả vải to hơn, mẫu mã đẹp và thơm ngon hơn trước, sản lượng ước đạt 150.000 tấn.

Dự kiến, khoảng 50% tổng sản lượng vải thiều (tương đương 75.000 tấn) sẽ được Bắc Giang xuất khẩu, 30% sản lượng vải đã được các công ty, tập đoàn đăng ký thu mua, tiêu thụ; sản lượng còn lại tiêu thụ ở các chợ đầu mối các tỉnh và thị trường khác trong nước.

Bên cạnh duy trì các thị trường đã có, sẽ tăng số lượng xuất khẩu sang các thị trường như: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và mở rộng một số nước mới thâm nhập như: Nga, Canada, Singapore, các nước Trung Đông. Hiện, trái vải đã xuất hiện trên thực đơn của hãng hàng không quốc gia trên các chuyến bay đến Pháp, Hoa Kỳ… Tại thị trường trong nước sẽ tập trung tiêu thụ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại.

Central Group sẽ tiêu thụ 350 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang

Tại Diễn đàn, đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam đã cùng Lãnh đạo các bộ ngành và Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thực hiện nghi thức “Lễ cắt băng xuất hành Đoàn xe vận chuyển vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang vào hệ thống phân phối của Central Group Việt Nam”.

Đại diện Tập đoàn Central Group Việt Nam cho biết: Mùa vải thiều năm nay, Central Group cam kết tiêu thụ 350 tấn trên toàn quốc. Đặc biệt, ngay trong Diễn đàn này, Central Group Việt Nam cam kết mua 6 container vải thiều để bán tại hệ thống siêu thị Big C ở nhiều tỉnh thành và cả hệ thống siêu thị Lan Chi- đối tác chiến lược của Central Group.

 
Sau nhiều nỗ lực thúc đẩy XK trái vải thiều sang Thái Lan thông qua Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, những năm gần đây, Central Group đã XK thành công trái vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang sang thị trường Thái Lan, thông qua hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall. Trái vải Việt Nam đã nhận được sự ưa chuộng tích cực của người tiêu dùng Bangkok.
 

Không chỉ dừng ở việc quảng bá, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho vải thiều Lục Ngạn-Bắc Giang ở thị trường trong nước, Central Group Việt Nam còn thực hiện xuất khẩu trái vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang sang Thái Lan. Trong dịp này, một container vải thiều đầu tiên của năm 2019 sẽ chính thức được Central Group Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan.

Tại thị trường trong nước, dịp này, 36 siêu thị và đại siêu thị Big C cùng 25 siêu thị Lan Chi- đối tác chiến lược của Central Group sẽ cùng chung tay kích cầu tiêu thụ trái vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang, với hàng loạt chương trình đặc biệt hấp dẫn, giúp người tiêu dùng cả nước có cơ hội thưởng thức trái vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang chính hiệu, vốn được đánh giá là một trong những loại vải ngon nhất, có độ ngọt thanh, vỏ đỏ khi chín tới, cùi dày và hạt nhỏ...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến Đoàn xe vận chuyển vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang vào hệ thống phân phối của Central Group Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                                           Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang