'Xách tay' 96 điện thoại về Việt Nam, 2 người Hàn Quốc lãnh án tù

authorLan Ninh 05:21 12/01/2017

(VietQ.vn) - Her Min Chunl và Cho In Soo đã cùng nhau hùn tiền mua những chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng để đem qua Việt Nam bán kiếm lời.

Tin tức trên báo Pháp Luật TP HCM, ngày 11/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Cho In Soo, Her Min Chul (cùng sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án ba năm tù về tội buôn lậu, Dương Minh Thi (sinh năm 1985, ngụ quận 7) hai năm sáu tháng án treo về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

'Xách tay' 96 điện thoại về Việt Nam, 2 người Hàn Quốc lãnh án tù

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM 

Tại tòa các bị cáo cho biết là có khai báo ở Hàn Quốc, sang Việt Nam không rõ thủ tục chứ không cố tình vi phạm....

Báo Tuổi Trẻ đăng tải nội dung vụ án, vào lúc 16h ngày 22/4/2016, phòng CSĐT tội phạm về kinh tết và tham nhũng - Công an TP.HCM và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý xách tay của hành khách phát hiện Her Min Chunl mang theo 46 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, Cho In Soo mang theo 50 chiếc điện thoại đã qua sử dụng.

Trên cùng chuyến bay này, cơ quan chức năng phát hiện Dương Minh Thi đem theo 24 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, 240 pin điện thoại không khai báo hải quan nhập khẩu theo quy định.

Qua điều tra xác định Her Min Chunl và Cho In Soo quen biết nhau từ trước. Cả hai hùn tiền mua 104 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng giá hơn 10 triệu Won tương đương 201 triệu đồng, để đem qua Việt Nam bán kiếm lời.

Đường dây bán buôn giấy khám sức khỏe giả vừa bị triệt phá(VietQ.vn) - Bình làm giả giấy khám sức khỏe rồi bán buôn cho các đối tượng khác. Các khách hàng của Bình tiếp tục bán lẻ cho người có nhu cầu, lấy tiền chênh lệch.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Hàn Quốc có 8 chiếc điện thoại đã bị hỏng nên hải quan Hàn Quốc giữ lại không cho xuất khẩu, số còn lại các đối tượng mang về Việt Nam tiêu thụ, theo lời khai của các đối tượng này lợi nhuận sẽ thu được từ 9 triệu đến 14 triệu đồng.

Còn Thi làm nghề buôn bán tự do, thường bán nấm, linh kiện điện thoại từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thi nhận vận chuyển hàng hoá thuê cho một số đối tượng tại Hàn Quốc gồm 24 điện thoại đã qua sử dụng, 739 cây son, 191 nón vành, nón kết Hàn Quốc, tổng trị giá hàng hoá là 355 triệu đồng. Đối với 240 pin điện thoại do không định giá được nên chưa đủ cơ sở cấu thành tội buôn lậu.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang