Xăng dầu tăng giá, doanh nghiệp lãi khủng

author 06:46 09/05/2014

Bộ Tài chính vừa đưa ra "tối hậu thư” theo hướng không chấp nhận cho tăng giá xăng dầu. Thực chất, đây là văn bản trả lời của cơ quan quản lý dành cho đơn vị đã có báo cáo tình hình chênh lệch giá bán lẻ so với giá cơ sở và xin được điều chỉnh giá xăng dầu.

Một vấn đề gây xôn xao dư luận trong 3 ngày gần đây: Petrolimex công bố báo cáo tài chính thường niên với kết quả "sốc mà chẳng sốc”: Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của khối kinh doanh xăng dầu gồm công ty mẹ và 42 công ty con đạt trên 1.323 tỷ đồng. Thế mà năm 2013 Tập đoàn này luôn kêu khó khăn trong các chính sách, tỷ giá. Đáng chú ý, năm 2013 Petrolimex đã chính thức có trọn vẹn 11 lần điều chỉnh giá xăng, với 5 lần điều chỉnh tăng. Thời điểm tăng ngày 28-3, 14- 6, 28-6, 17-7, 18-12, với mức tăng lần lượt là: 1400 đồng/l; 420 đồng/l; 360 đồng/l; 460 đồng/l… Điều đáng nói là 5 lần điều chỉnh tăng giá đó cộng lại đã tăng lên 3.220 đồng/lít, trong khi cả 6 lần giảm giá thì lại chỉ tương đương có 2.160 đồng/lít, theo kiểu "tăng nhanh nhưng giảm ít”. Chính các động thái tăng nhỏ giọt này đã khiến cho Petrolimex lãi khủng?

xăng tăng giá

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2014, giá xăng được 3 lần điều chỉnh tăng

Đến đầu năm 2014, Petrolimex lại tiếp tục "bổn cũ soạn lại”. Chỉ với quãng thời gian 4 tháng đầu năm, Petrolimex 3 lần điều chỉnh tăng giá, tổng mức tăng cũng lên đến 680 đồng/l.  Mức giá xăng Ron A 95 tại vùng 1 (tại các đô thị lớn) là 25.400 đồng/l, xăng Ron A 92 là 24.900 đồng/l.

Nhiều chuyên gia, thậm chí người tiêu dùng cảm thấy "chán” không biết bình luận gì về mỗi lần tăng giá. TS kinh tế Nguyễn Minh Phong còn đưa ra lời nhận xét: "Chỉ biết tiếp nhận thông tin tăng giá một chiều. Các con số liên quan về quỹ bình ổn hay mức giá WTI thế giới mà Tập đoàn đưa ra chỉ là những con số chết, đã được biến hóa linh hoạt để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Mà đã là kinh doanh thì phải có lãi.

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Tập đoàn Petrolimex khi đăng đàn trong một hội thảo gần đây phàn nàn: "Petrolimex báo lỗ báo chí cũng nói, khai lãi cũng nói. Khi chúng tôi chuẩn bị đại hội cổ đông có công bố bản cáo bạch tài chính, báo chí mổ xẻ là chưa binh bạch. Cáo bạch mà chưa minh bạch thì còn cái gì minh bạch nữa. Tất cả đã được kiểm toán”!

Vâng, bản thân người dân cảm thấy các con số mà Tập đoàn đưa ra không minh bạch bởi một điều đơn giản: "cứ bình quân 10 ngày diễn biến giá xăng lại được Tập đoàn "âm thầm” báo cáo với Bộ Tài chính để rồi xin điều chỉnh. Tập đoàn luôn kêu kinh doanh mặt hàng nhạy cảm khó nhưng lãi đến nghìn tỷ. Trong bối cảnh, năm 2013 cả nước có gần 61.000 doanh nghiệp xin phá sản, giải thể, ngay cả ngành buôn tiền là ngân hàng cũng lao đao, chỉ có riêng Petrolimex lãi 1300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng ở mảng xăng dầu thì không thể không đặt câu hỏi.

Theo Đại Đoàn Kết


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang