Xăng sắp tăng 3.000 đồng/lít?

author 07:13 05/05/2015

(VietQ.vn) - Với quyết định giữ nguyên thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết họ đang chịu lỗ gần 3.000 đồng mỗi lít xăng.

Đáng lẽ, ngày 28/4 là ngày điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu theo đúng chu kỳ 15 ngày mà liên Bộ Công thương-Tài chính quy định. Tuy nhiên do trùng ngày nghỉ lễ nên lùi xuống ngày 4/5. Rõ ràng, trước những bất lợi về giá xăng dầu thế giới đang tặng mạnh, người dân ngao ngán chờ một cái kết không mong muốn là xăng tăng giá mạnh. Thế nhưng, cho đến sáng 5/5, vẫn chưa có đọng tĩnh nào từ cơ quan chức năng. Trong khi đó, phía doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, sau khi tăng thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít, mức lỗ của doanh nghiệp trên mỗi lít xăng tăng đột biến.

Cụ thể, nếu trước đây mức lỗ của doanh nghiệp chỉ khoảng 200-300 đồng/lít xăng thì nay khoản lỗ đối với mặt hàng xăng xấp xỉ 2.000 đồng/lít xăng (sau khi trừ đi khoản bù từ Quỹ bình ổn giá 991 đồng/lít). 

Xăng sắp tăng 3.000 đồng/lít?

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đang kêu lỗ xấp xỉ 3.000 đồng/lít xăng. Ảnh: Tiền Phong

Cùng với đó, các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu chính của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Việt Nam) trong xu thế tăng liên tục kể từ đợt điều chỉnh ngày 13/4 vừa qua. Cập nhật từ Bộ Công thương cho biết, ngày 30/4 xăng Ron 92 có giá 79,64 USD/thùng, dầu hỏa 76,82 USD/thùng, dầu diesel là 77,45 USD/thùng, dầu hoả là 76,82 USD/thùng, và madut là 378,68 USD/tấn. So với giá của ngày 28/4 – ngày đáng lẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày của Nghị định 83, thì mỗi thùng xăng Ron 92 đắt hơn 0,55 USD/thùng; dầu hỏa cao hơn 2,02 USD/thùng; dầu diesel cao hơn 2,3 USD/thùng và dầu madut là 13,74 USD/tấn.

Rõ ràng, cộng tất cả những yếu tố này, áp lực tăng giá xăng dầu thời gian tới là vô cùng lớn, khả năng ghìm giá gần như là điều không tưởng.

Thế những, quá bất ngờ vì ngày hôm qua 4/5, Bộ Tài chính công bố thông tư về thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu, trong đó giữ nguyên với xăng (mức 20%), còn dầu diezel tiếp tục giảm 8% về mức 12%. Với mức điều chỉnh này, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết họ đang chịu lỗ gần 3.000 đồng mỗi lít xăng. Nếu tính cả mức sử dụng quỹ bình ổn là 991 đồng mỗi lít, con số lỗ còn trên 2.000 đồng. 

Hiện giá bán lẻ tối đa đối với xăng RON 92 vẫn ở mức 17.286 đồng một lít, trong khi mức bán ra phổ biến của các doanh nghiệp là 17.280 đồng. Một nguồn tin cho biết trong kịch bản điều chỉnh giá xăng lần này có cả phương án tăng xả quỹ bình ổn và giảm thuế để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, phương án giảm thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng để giảm áp lực tăng giá đã không được chấp thuận.

Tính từ đầu năm đến nay giá xăng, dầu đã có 4 lần điều chỉnh, trong đó 3 lần giảm và một lần tăng giá vào 11/3 với mức kỷ lục 1.600 đồng.

Trà Phương


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang