Trung Quốc: Sắp cho chạy thử 'xe buýt dạng chân' chống tắc nghẽn giao thông

author 10:38 30/06/2016

(VietQ.vn) - 'Xe buýt dạng chân' là hình thức giao thông công cộng tương lai, có thể chở 1.400 hành khách, sẽ được chạy thử ở Trung Quốc trong vòng hai tháng nữa.

Sự kiện: Phát minh mới ấn tượng

Trung Quốc sẽ đưa vào thử nghiệm mẫu 'xe buýt dạng chân' (stradding bus), một hình thức giao thông công cộng tương lai, trong vòng hai tháng nữa. VnExpress dẫn theo Shanghaiist hôm qua đưa tin, hoạt động chạy thử nghiệm sẽ chỉ diễn ra trên quãng đường dài 300 m ở quận Bắc Đới Hà, địa cấp thị Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc vào giữa tháng 8 thay vì mô phỏng chính xác điều kiện lưu thông thực tế. Trước đó, công ty phục trách phát triển mẫu xe buýt hiện đại này tuyên bố lần chạy thử đầu tiên sẽ kéo dài 2 km.

Xe buýt siêu độc chống tắc đường ở Trung Quốc

Xe buýt siêu độc chống tắc đường ở Trung Quốc

Xe buýt với tên gọi Elevated Bus Transit (TEB) được thiết kế chạy ở phía trên mặt đường, trong khi các phương tiện giao thông khác di chuyển bên dưới. Các kỹ sư cho biết chiếc xe buýt có thể chở 1.400 hành khách và đạt tốc độ 60 km/h.

Xe buýt siêu độc vừa ra mắt tại Triển lãm Quốc tế Công nghệ cao Bắc Kinh lần thứ 19. TEB là sản phẩm trí tuệ của các nhà thiết kế Trung Quốc, nơi ách tắc giao thông đang trở thành vấn đề nổi cộm.

Dân Trí cho biết, theo bản thiết kế, khoang hành khách đặt ở trên cao, phần dưới rỗng lòng, cho phép các phương tiện giao thông khác thoải mái lưu thông dễ dàng, tiết kiệm không gian. Các hành khách lên xuống xe nhờ hệ thống thang tự động. Với cách thiết kế này, người ta hi vọng sẽ giảm thiểu thối đa tình trạng tắc đường đang có dấu hiệu gia tăng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

 

Tế bào ung thư da ‘thích’ tấn công người giàu(VietQ.vn) - Mới đây các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc ung thư da ở người giàu cao hơn nhiều so với những người có thu nhập trung bình.

Bích Phượng (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang